150 bản đồ khẳng định chủ quyền đã về Việt Nam

05/01/2013 07:46 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều ngày 3/1, 43 bản đồ và một atlas khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa đã về đến Đà Nẵng an toàn. Đây là đợt  thứ 2, ông Trần Thắng chuyển bản đồ về Việt Nam.

Trước đó, đợt 1, vào ngày 23/11/2012, UBND huyện Hoàng Sa (Đà Nẵng) đã tiếp nhận hơn 100 bản đồ và hai sách atlas là Trung Hoa Bưu Chính Dư Ðồ 1933 của Bộ Giao Thông Trung Hoa Dân Quốc phát hành tại Nam Kinh và Trung Hoa Ðịa Ðồ 1908 do Phái bộ truyền giáo phát hành tại London.

Một bản đồ từ cuốn Trung Hoa Bưu Chính Dư Đồ 1919 cho thấy hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa không thuộc Trung Quốc (ảnh: Trần Thắng)

Trong đợt 2 này, Trần Thắng chuyển về nước thêm 43 bản đồ về lãnh thổ Trung Quốc,  bản đồ chỉ ra Hoàng Sa, Trường Sa thuộc Việt Nam và 1 cuốn atlas có tên Trung Hoa Bưu Chính Dư Ðồ 1919 do Bộ Giao Thông Trung Hoa Dân Quốc phát hành tại Nam Kinh. Đây là sách atlas đầu tiên do nhà nước Trung Hoa phát hành với số lượng nhỏ. Sách được rao bán trên mạng Ebay với giá 9.000 USD và sách nằm tại Ba Lan. Anh Trần Thắng trả giá còn 5.000 USD.

Ngoài ra, 32 bản đồ dưới dạng file cũng sẽ được gửi e-mail về Viện Phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng, và chính Viện sẽ tự in ảnh ra.

Như vậy, đến thời điểm này, anh Trần Thắng đã trao cho Viện Phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng 150 bản đồ và ba sách atlas. Cả ba cuốn sách atlas này đều cho thấy điểm cực Nam của Trung Quốc chỉ đến đảo Hải Nam. Điểm đặc biệt nhất là hai trong ba cuốn atlas nói trên (sách xuất bản 1919 và 1933) đều là sách “chính thức” của nhà nước Trung Hoa (1912- 1949).

Dự định, tuần tới, Viện Phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng sẽ có cuộc họp báo để thông tin cụ thể hơn về việc tiếp nhận và bảo quản những tư liệu quý giá này.

Phạm Văn Thắng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm