12 ngư dân Quảng Ngãi bị Trung Quốc bắt giữ trái phép đã trở về an toàn

16/05/2010 06:43 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH) - Chiều qua, 15/5, ông Nguyễn Thanh Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Châu, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) cho biết: Sau gần 10 ngày bị giam giữ trên đảo Phú Lâm (từ ngày 4/5), tàu cá Qng 50281-TS do ông Đặng Tằm làm thuyền trưởng cùng 11 ngư dân ở thôn Châu Thuận, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn ( Quảng Ngãi ) đã bị Trung Quốc bắt giữ trái phép khi đang đánh cá tại khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam đã được thả về nhà an toàn lúc 23 giờ 30 phút ngày 14/5 sau khi gia đình ông phải nộp 200 triệu đồng cho phía Trung Quốc. Hiện chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên những gia đình ngư dân vừa được Trung Quốc thả về, đồng thời lấy lời khai, thống kê mức thiệt hại để có biện pháp hỗ trợ, khắc phục khó khăn cuộc sống của các gia đình ngư dân.

P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm