10 quái vật biển cả đáng sợ

04/11/2009 16:57 GMT+7 | Sự kiện qua ảnh

Mới đây, tin tức về một con sứa khổng lồ nhấn chìm một tàu đánh cá ở Nhật Bản đã khiến cộng đồng đi biển sợ hãi. Thế nhưng còn có những quái vật biển khủng khiếp khác. Chúng tôi giới thiệu 10 chân dung của những quái vật biển cả...

Mực ống khổng lồ

Chúng ta biết rất ít về loài mực ống khổng lồ bí hiểm sống ở làn nước sâu dưới đáy Thái Bình Dương. Sự bí ẩn của chúng được tô vẽ thêm bởi những câu chuyện của những người đi biển về những cái xúc tu lớn bám ở đáy đại dương còn miệng của chúng ngoạm những con thuyền. Trên thực tế, những con mực ống khổng lồ trưởng thành “chỉ” dài khoảng 18 mét và nặng 900 kg. Ảnh AFP/GETTY

Cá nhà táng

Cá nhà táng là loài lớn nhất trong họ cá voi có răng. Những con trưởng thành dài tới 18 mét. Ảnh AP

Cua khổng lồ

Khoảng cách giữa đầu hai cẳng có thể tới 1,5 mét và nặng tới 10 kg. Loài cua vua đỏ này khi nổi giận cũng có sức tàn phá ghê gớm. Ảnh PAUL GROVER

Cá vây chân

Loài cá trông rất xấu xí này sống ở một trong những môi trường khắc nghiệt nhất thế giới: vùng đáy biển hoang tàn và tối tăm. Ảnh AFP/GETTY

Cá hổ kình (còn gọi là cá heo sát thủ)

Loài cá hổ kình hung tợn này ăn cả cá, hải cẩu, thậm chí cả cá mập. Chúng thường chồm lên hất hải cẩu khỏi nơi trú ngụ là mặt tảng băng và xơi tái. Ảnh BARCROFT MEDIA

Cá răng nanh

Loài cá gớm ghiếc này được tìm thấy ở các vùng biển nhiệt đới và hàn đới nhưng thật may mắn là chúng ta khó có thể đối mặt với một con cá răng nanh thật ngoài biển bởi chúng có thể sống ở độ sâu tới 5.000 mét. Ảnh IAN JONES

Bạch tuộc vòng xanh

Dù chỉ có kích thước của một quả bóng golf, loài bạch tuộc có những hình vòng tròn màu xanh nước biển trên thân này có sức mạnh ghê gớm. Nó có thể phun nọc độc đủ giết chết người và không có thuốc chữa. Ảnh JOHN TAYLOR

Cá rồng

Loài cá sống ở biển sâu này nổi tiếng bởi thân hình mảnh mai và những chiếc răng sắc lớn. Nó là một loài động vật ăn thịt đáng sợ bất chấp vẻ ngoài không ấn tượng (chỉ dài khoảng 15 cm). Chúng lôi kéo con mồi bằng cách phát ra một thứ ánh sáng nhẹ ở cằm. Ảnh GORDON AG-JONES

Cá vây tay

Từng bị coi là tuyệt chủng, loài cá vây tay này xuất hiện từ 400 triệu năm trước và được tìm thấy trở lại năm 1938. Ảnh AFP/GETTY

Cá mặt quỷ (còn gọi là cá đá)

Loài cá có nọc độc kinh khủng nhất thế giới có tên cá mặt quỷ (cá đá) là một bậc thầy về ngụy trang dưới đáy đại dương. Nó không tấn công chủ động nhưng nếu kẻ xấu số nào vô tình đụng phải thì nọc độc của nó phun ra gây tê liệt và chỉ có chết. Ảnh PA

VV

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm