1/4 Hà Nội mất điện do sự cố

02/06/2010 10:22 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH) - Vào 18 giờ 28 phút ngày 1/6 đã xảy ra sự cố nhảy 2 mạch đường dây 220 kV Thường Tín - Mai Động, làm mất điện toàn bộ khu vực phía Nam Hà Nội (khoảng ¼ diện tích Hà Nội cũ), gồm 19 trạm biến áp 110 kV thuộc địa bàn Hà Nội, đồng thời làm gián đoạn việc cung cấp điện cho các phụ tải thuộc khu vực các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Hoàng Mai và huyện Thanh Trì. Đường dây này do Công ty Truyền tải Điện 1 (thuộc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia - NPT) quản lý và vận hành.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, Công ty Truyền tải Điện 1 đã khẩn trương tiến hành xử lý và 18 giờ 45 phút đã đóng điện trở lại. Nhưng do mất điện trên diện rộng nên đến 19 giờ 15 phút, Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội mới phục hồi để cấp điện lại hoàn toàn cho các phụ tải.

Công ty truyền tải Điện 1 cho biết: lúc xảy ra sự cố, đường dây đang mang tải với công suất 350 MW. Hiện nay, công ty đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân dẫn đến sự cố để có biện pháp khắc phục lâu dài.

Đường dây 220 kV Thường Tín - Mai Động gồm 2 mạch (mạch kép), là tuyến đường dây chủ đạo có công suất truyền tải khoảng 400 MW, cấp điện cho Thủ đô qua Trạm 220 kV Mai Động.

Mai Phương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm