Người Đức thống trị danh sách ứng viên Quả bóng Vàng World Cup

12/07/2014 06:47 GMT+7 | World Cup 2018

(Thethaovanhoa.vn) - FIFA vừa chính thức công bố danh sách ứng viên cho danh hiệu Quả bóng Vàng World Cup 2014. Không có gì ngạc nhiên khi người Đức thống trị danh sách này với 4 đại diện.

Dưới đây là danh sách 10 ứng viên cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2014 mà FIFA vừa công bố:

Angel Di Maria (tiền vệ, Argentina): Anh giống như Robin hỗ trợ cho Batman Messi ở đội tuyển Argentina. Di Maria là người ghi bàn đưa Argentina vào Tứ kết trước khi dính chấn thương ở trận gặp Bỉ.

Mats Hummels (hậu vệ, Đức): Một trong những hậu vệ xuất sắc nhất giải đấu. Hummels thậm chí còn ghi được 2 bàn thắng.

James Rodriguez (tiền vệ, Colombia): Phát hiện lớn nhất của giải đấu và hiện đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 6 bàn.

Toni Kroos (tiền vệ, Đức): Mắt xích không thể thiếu trong cỗ máy đang vận hành rất trơn tru của Đức. Anh đã ghi 2 bàn và có 4 pha kiến tạo.

Philipp Lahm (tiền vệ/hậu vệ, Đức): Thủ quân và là cầu thủ quan trọng nhất của Đức. Dù đá ở vị trí tiền vệ trung tâm hay hậu vệ phải sở trường, Lahm đều chơi tốt.

Javier Mascherano (tiền vệ, Argentina): Không ai làm tốt hơn Mascherano trong vai trò của một người đánh chặn. Chính Mascherano đã ngăn cản Arjen Robben ghi bàn cho Hà Lan trong những phút cuối trận Bán kết.

Lionel Messi (tiền đạo, Argentina): Dù phải chịu sức ép rất lớn, Messi vẫn ghi một nửa số bàn thắng của Argentina và kiến tạo để Di Maria ghi bàn quyết định ở vòng 16 đội.

Thomas Mueller (tiền đạo, Đức): Ghi 5 bàn và có 3 pha kiến tạo, Mueller vẫn đang trên đường giành Chiếc giày Vàng World Cup thứ hai liên tiếp.

Arjen Robben (tiền vệ, Hà Lan): Tài ăn vạ của Robben đã gây ra nhiều sự chú ý nhưng chính anh là người đã đưa Hà Lan vào Bán kết với 3 bàn thắng và 1 pha kiến tạo.

Neymar (tiền đạo, Brazil): Trước khi dính chấn thương ở Tứ kết, Neymar đã một mình đem lại những chiến thắng cho Brazil với 4 bàn thắng. Không có anh ở Bán kết, Brazil đã thua thảm trước Đức.

Trong khi đó, phần thưởng Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất là sự cạnh tranh giữa Paul Pogba, Raphael Varane (đều của Pháp) và Memphis Depay (Hà Lan).


Từ trái qua: Pogba, Depay và Varane là 3 ứng viên cho danh hiệu Cầu thủ trẻ hay nhất

Ở vị trí thủ môn, 3 ứng viên cho danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất là Keylor Navas (Costa Rica), Sergio Romero (Argentina), và Manuel Neuer (Đức). World Cup 2014 là giải đấu của các thủ môn nên những sự vắng mặt đáng tiếc là Tim Howard (Mỹ), Ochoa (Mexico), Thibaut Courtois (Bỉ), Claudio Bravo (Chile), Jasper Cillessen (Hà Lan).


Từ trái qua: Navas, Neuer, và Romero

Năm 2010, Diego Forlan của Uruguay đoạt Quả bóng Vàng, Iker Casillas là Thủ môn xuất sắc nhất trong khi Mueller giành cả Chiếc giày Vàng lẫn Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm