Mourinho: 'Bồ Đào Nha đã xử lý sai lầm vấn đề Ronaldo'

19/06/2014 21:31 GMT+7 | Bảng G

(Thethaovanhoa.vn) - Jose Mourinho cho rằng phía Bồ Đào Nha đã sai lầm khi cho truyền trực tiếp buổi tập mới nhất của họ để cho cả thế giới thấy Cristiano Ronaldo đang di chuyển với những bước đi tập tễnh, với cái đầu gối trái đang phải chườm đá.

Ở Chelsea, Mourinho hiếm khi cho phép cánh quay phim chứng kiến và ghi lại cảnh tập luyện của các cầu thủ đội bóng này nên ông khá ngạc nhiên khi Bồ Đào Nha lại mở cửa cho thế giới thấy họ đang tập luyện thế nào và tình trạng thể lực của Ronaldo hiện tại ra sao.

“Tôi không hiểu vì sao Bồ Đào Nha lại để 10.000 người chứng kiến buổi tập của họ. Từ văn phòng của mình tôi có thể xem trực tiếp buổi tập này. Đó là điều tôi thấy khó hiểu. Vì như thế, ai cũng biết Ronaldo đang phải chườm đá ở đầu gối trái”.

Có lẽ ý Mourinho là Bồ Đào Nha không nên để “lộ bài” và cũng không nên để mọi người biết tình trạng của Ronaldo hiện tại vì điều đó không có lợi cho họ. Sau thất bại trước tuyển Đức ở trận ra quân, Bồ Đào Nha đối mặt với thách thức lớn khi Mỹ đã thắng Ghana ở trận còn lại của bảng đấu.

Trong khi báo chí loan tin Ronaldo có thể không thể tham dự trận đấu nào nữa ở World Cup này thì Mourinho lại nói rằng không có vấn đề gì nghiêm trọng với CR7. “Cậu ta đã chơi suốt 90 phút trận gặp Đức. Thế nên không có vấn đề gì đáng ngại. Bác sỹ của đội tuyển Bồ Đào Nha nói Ronaldo hoàn toàn sung sức và tôi tin là cậu ta hoàn toàn khỏe mạnh”.

HT

Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm