Howard Webb vướng vào tranh cãi giữa Brazil và Chile

28/06/2014 18:20 GMT+7 | Hậu trường World Cup

(Thethaovanhoa.vn)- Bóng của trận cầu giữa Brazil và Chile chưa lăn nhưng đã rộ lên tranh cãi. Phía đội chủ nhà phản ứng mạnh mẽ vì cho rằng Chile đang gây áp lực lên trọng tài Howard Webb.

Buổi họp báo của tuyển Chile trước trận gặp Brazil ở vòng 1/8 căng thẳng hơn bình thường. Rất nhiều cầu thủ, trong đó có tiền đạo Alexis Sanchez, đã bày tỏ lo ngại về công tác trọng tài.

Trọng tài người Anh Howard Webb được FIFA chỉ định bắt chính trận Brazil-Chile. Bốn năm trước, Howard Webb cũng từng điều khiển trận đấu giữa hai đội bóng này ở vòng 1/8. Trận đó, Brazil thắng 3-0 và Howard Webb được đánh giá đã có ngày làm việc tốt. Tuyển Chile cũng chưa từng gặp vấn đề với Webb. Điều họ lo lắng là khả năng Howard Webb sẽ thiên vị cho Brazil như các đồng nghiệp của mình.


Trọng tài Howard Webb (thứ hai từ trái sang) được chỉ định điều khiển trận Brazil-Chile

Mối quan ngại của Chile bắt nguồn những quyết định của trọng tài mà họ cho là thiên vị đội chủ nhà. Kể từ đầu giải có quả phạt penalty được trao cho Brazil sau khi Fred ngã đẹp trong vòng cấm Croatia, công nhận bàn thắng vào lưới Cameroon khi cầu thủ Brazil đã rơi vào thế việt vị…

Bản thân Chile cũng phàn nàn về sự thiếu công minh của trọng tài trong trận đấu cuối cùng vòng bảng gặp Hà Lan. Chủ tịch LĐBĐ Chile Sergio Jadue khi đó kịch liệt chỉ trích trọng tài người Ghana Bakary Gassama.

“Tôi vui khi đối đầu với Brazil. Nhưng điều tôi lo lắng nhất là công tác trọng tài”- Sanchez nói.

Chia sẻ của Sanchez được các nhà báo Chile có mặt ở Belo Horizonte ủng hộ, nhưng lại khiến phía Brazil giận dữ. Rodrigo Paiva, Giám đốc truyền thông của LĐBĐ Brazil ngay lập tức phản bác, coi hành động của Chile là “vô lý và thiếu chín chắn”.

“Chúng tôi chỉ muốn nói về chuyện này một lần duy nhất. Báo chí Chile đã lải nhãi về nó suốt cả tuần. Kiểu gây áp lực lên trọng tài này thật là lố bịch”- ông Paiva giận dữ. “Nói những điều đó không chỉ thiếu tôn trọng với FIFA, mà còn với bản thân trọng tài, với tuyển Brazil và những người đang làm việc ở đây một cách nghiêm túc. Brazil không cần trọng tài để chiến thắng và Chile nên tôn trọng tuyển Brazil, người dân Brazil”.

K.Đ
Theo Guardian

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm