HLV Felipe Scolari bị sa thải

14/07/2014 15:31 GMT+7 | Bán kết

(Thethaovanhoa.vn) – Sau thành tích thi đấu tệ hại của đội tuyển Brazil ở World Cup 2014, LĐBĐ xứ Samba đã quyết định không gia hạn hợp đồng với HLV Felipe Scolari.

Chỉ vài giờ sau khi Đức đánh bại Argentina ở trận chung kết World Cup 2014, giới truyền thông ở Brazil cho biết LĐBĐ nước này sẽ không gia hạn hợp đồng với HLV Felipe Scolari. Sau trận thua 0-3 trước đội tuyển Hà Lan ở trận tranh hạng 3 World Cup 2014, HLV Felipe Scolari phát biểu rằng tương lai của ông ở đội tuyển Brazil nằm trong tay LĐBĐ nước này.

Trước đó, Brazil đã để thua 1-7 trước đội tuyển Đức ở vòng bán kết. Đây là màn trình diễn tồi tệ nhất của đội tuyển Brazil kể từ sau trận chung kết World Cup 1950, khi mà đội tuyển xứ Samba để thua trước Uruguay tại sân Maracana. 

HLV Scolari, người có biệt danh là Felipao, đã dẫn dắt đội tuyển Brazil giành chức vô địch World Cup 2002 tại Nhật Bản. Ông đã quay trở lại dẫn dắt đội tuyển xứ Samba vào tháng 12/2012 và đã giúp Brazil giành chức vô địch Confederations Cup 2013. Ở trận chung kết giải đấu đó, đội tuyển Brazil của HLV Scolari đã đánh bại Tây Ban Nha 3-0.

Chiến thắng này khiến Brazil thêm tự tin cho World Cup 2014. Tuy nhiên họ đã bị loại ở vòng bán kết World Cup 2014 dù nhận được sự cổ vũ của đông đảo khán giả nhà. Ông Felipe Scolari đã bị chỉ trích rất nhiều sau trận thua 1-7 trước Đức. Việc vị HLV này bị sa thải cũng đã được giới truyền thông ở Brazil dự đoán từ trước.

Sơn Tùng
Theo Yahoo Sport

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm