Costa - Pedro: Vũ khí mới của Del Bosque?

10/06/2014 14:30 GMT+7 | Bảng B

(Thethaovanhoa.vn) - Vicente Del Bosque không mang theo nhiều nhân tố mới đến Brazil, nhưng ông đang xây dựng các giải pháp tấn công để làm mới Tây Ban Nha. Một trong đó là thử nghiệm kết hợp Diego Costa với Pedro trên hàng công.

Thử nghiệm này đã được Del Bosque tiến hành lần đầu tiên hôm 3/6 (sáng 4/6, theo giờ VN), khi Diego Costa vừa trở lại tập luyện cùng đồng đội. Hôm ấy, Costa ghi cú đúp, và Pedro cũng có 1 bàn, khi họ cùng đá cạnh nhau.

Nhiều khả năng, Costa sẽ trở về quê hương Brazil mà không có trận đấu giao hữu nào để tìm tiếng nói chung với các đồng đội. Trận giao hữu cuối cùng của TBN sẽ diễn ra sáng mai, trước El Salvador, và sức khỏe chưa cho phép Costa có thể thi đấu. Chân sút của Atletico đã hoàn thành tất cả các yêu cầu từ BLH trong 3 ngày liên tiếp. Dù vậy, Costa vẫn còn cảm giác khó chịu ở đùi. Thế nên, Del Bosque đang tích cực thực hiện thử nghiệm trên sân tập.

Trong buổi tập gần nhất, Del Bosque tiếp tục bố trí Costa và Pedro như hai mũi nhọn. Vẫn là nền tảng sơ đồ 4-3-3, nhưng sự linh hoạt của các cầu thủ sẽ chuyển sang 4-4-2. Cụ thể, đội hình này gồm Azpilicueta, Pique, Javi Martinez, Jordi Alba, Busquets, Xavi, Cazorla, Iniesta, Pedro và Costa. Khi vận hành, Cazorla sẽ lệch phải hoàn toàn, và Iniesta lùi xuống đóng vai tiền vệ trái.

Ở thời điểm này, nếu La Roja thi đấu với “số 9” đích thực, Fernando Torres là sự lựa chọn số 1. Với việc Del Bosque đang kết hợp tốt Costa với Pedro, vai trò “số 9” có thể thay đổi khi TBN bước vào cuộc hành trình bảo vệ danh hiệu VĐTG. Điều này sẽ diễn ra một khi Costa bình phục hoàn toàn. Đến lúc đó, Costa là mũi nhọn duy nhất, Pedro nghiễm nhiên chiếm vị trí tiền đạo phải, và Iniesta lệch trái. Giống như buổi tập vừa qua, tất nhiên La Roja có thể chuyển sang 4-4-2, với bộ đôi Pedro – Costa.

Trong vài năm nay, khi xây dựng đội hình chinh phục World Cup 2010 rồi EURO 2012, Del Bosque xoay vòng giữa “số 9” hoặc “số 9 ảo”. Nói cách khác, chưa bao giờ “Ngài râu kẽm” bố trí đội hình có nhiều hơn một trung phong. La Roja luôn tập trung số đông ở trung tuyến, để vận hành tiki-taka.

Khi tiki-taka không còn là vũ khí hủy diệt nữa, sự thay đổi là cần thiết. Del Bosque là bậc thầy về chiến thuật và những thay đổi, nên có thể xem việc thử nghiệm Pedro - Costa sẽ là giải pháp bước ngoặt cho TBN ở World Cup 2014. La Roja đá 4-4-2 để trở nên thực dụng hơn, tại sao không?

Với cách đá này, hai tiền đạo Pedro và Costa có nhiều cơ hội thực hiện những cú nước rút, từ các pha chuyền dài có độ chính xác rất cao của Alonso, như Benzema và Ronaldo vẫn có cơ hội ở Real Madrid. Không một tiền vệ nào trong tay Del Bosque có khả năng chuyền dài tốt như Alonso.

Khi mà Torres và Villa nhiều khả năng khép lại sự nghiệp quốc tế sau World Cup 2014, Costa và Pedro hứa hẹn trở thành cặp “sát thủ” tương lai của TBN. Trước mắt là vòng loại EURO 2016, và tiếp theo là chiến địch bảo vệ vương miện châu Âu trên đất Pháp.

N.H
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm