WikiLeaks: Nga trao cho Israel mật mã tên lửa của Iran

03/03/2012 07:16 GMT+7 | Trong nước


Trang web WikiLeaks mới đây tiết lộ thông tin gây sốc, đó là Nga đã trao cho Israel mật mã để bẻ gãy hệ thống phòng thủ tên lửa của Iran. Đổi lại Israel trao cho Nga mật mã máy bay không người lái (UAV) bán cho Gruzia.

Thông tin trên nằm trong 5 triệu bức thư điện tử được WikiLeaks tiết lộ vào tuần này. WikiLeaks cho biết họ có được thông tin nhờ hợp tác với nhóm tin tặc Anonymous (Nặc danh) đang làm mưa làm gió nhiều trang web của các cơ quan an ninh, chính phủ hiện nay. Thông tin bị rò rỉ tập trung vào công ty tình báo toàn cầu Stratfor, đóng tại Mỹ.

Một nguồn tin được gọi là “A” được trích dẫn trong bức thư điện tử đề tháng 2/2009 do một nhân viên của Stratfor gửi, khi nghe tin từ một “cựu cớm Mexico” và các nhà phân tích quân sự rằng “người Gruzia đang ráo riết tìm kiếm phương tiện thay thế cho các máy bay không người lái do Israel sản xuất đã bị phá hoại”.

Nga đã cung cấp mật mã của hệ thống tên lửa phòng không Tor-M1 cho Israel.
Ảnh: Reuters

“Gặp lại nguồn tin/người bạn Mexico của tôi hôm nay...Chúng tôi đã tiếp tục cuộc thảo luận trước đó về việc Nga phá hoại máy bay không người lái của Gruzia do Israel sản xuất trước cuộc chiến vào tháng 8”, một bức thư điện tử viết.

“Tôi đã hỏi thêm thông tin về những chiếc máy bay không người lái do Israel sản xuất bị phá hoại đó. Anh ta giải thích với tôi là Israel và Nga đã có sự trao đổi – Israel trao cho Nga mật mã “liên kết dữ liệu” cho những chiếc UAV này, đổi lại Nga trao cho Israel mật mã của hệ thống phòng thủ tên lửa Tor-M1 của Iran”.

Tài liệu WikiLeaks tiết lộ cho biết hợp đồng trao đổi mật mã được ký kết trước cuộc chiến Nga-Gruzia vào tháng 8/2008, trong đó lực lượng Nga tiến sâu vào Gruzia. Vào thời điểm đó được biết Gruzia đang sử dụng vũ khí do Israel sản xuất.
 
Cũng qua thông tin WikiLeaks tiết lộ, có thể hiểu rằng người Gruzia sau đó \nhận ra máy bay không người lái của họ bị phá hoại và đang tìm kiếm phương tiện thay thế cho các máy bay này.

Công ty Elbit có trụ sở tại Israel đã bán máy bay không người lái cho Gruzia từ năm 2007 và vào đầu tháng này Gruzia cho biết họ đang thay thế máy bay không người lái Hermes.

Ngoài ra nguồn tin còn cho biết khi đã biết máy bay không người lái của mình bị phá hoại, Gruzia đã cố gắng bán chúng cho Azerbaijan.

“Người Nga đã có mật mã liên kết dữ liệu cho UAV…Vì vậy kể từ khi các máy bay không người lái của Gruzia bị phá hoại, họ đã cố gắng bán chúng cho người Azerbaijani. Tôi không biết liệu hợp đồng đã xong chưa.”

Nguồn tin Mexico cũng nói đến hệ thống phòng không S-300 mà Israel và phương Tây đã mất nhiều năm ngăn cản Nga không trao cho Tehran. Nguồn tin cho biết Israel và Thổ Nhĩ Kỳ đang phối hợp chặt chẽ với nhau về hệ thống này và kể từ khi Nga bán chúng cho Hy Lạp, đối thủ lâu đời của Thổ Nhĩ Kỳ, Ankara luôn tìm cách phá mã của chúng.

Nguồn tin cũng cho biết thêm Ankara đã chia sẻ thông tin với Israel để đảm bảo họ có lợi thế hơn Iran khi Iran nhận hệ thống từ Nga.

“Tôi đã hỏi về S-300 (nguồn tin đã lần theo rất nhiều hợp đồng quân sự cho Jane’s). Anh ta không tin người Nga sẽ trao nó cho người Iran. Bên cạnh đó anh ta nói…Israel và Thổ Nhĩ Kỳ đã hợp tác rất chặt chẽ với nhau về S-300…Đại ý anh ta nói là Thổ Nhĩ Kỳ đã phá S-3000 kể từ vụ mua Crete và đang chia sẻ thông tin về S-3000 với người Israel để đảm bảo họ nắm được lợi thế trên Iran một khi Iran có chúng từ người Nga”.

Theo Dân Trí

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm