Malaga giành ngôi đầu bảng C: Quyền lực của người Tây Ban Nha

23/11/2012 09:31 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Không phải câu chuyện cổ tích, mà là hiện thực. Malaga vẫn bất bại trên đấu trường Champions League - với hàng thủ tốt thứ hai sau 5 lượt trận. Hiện tại, Malaga mới phải nhận 3 bàn thua, và chỉ Porto có được thành tích tốt hơn thế (2 lần lọt lưới). Đội quân của HLV Pellegrini cũng đang nằm trong số những CLB có hàng công đạt hiệu quả tốt nhất với 10 bàn thắng.

Malaga xuất sắc giành ngôi đầu bảng C

Vừa chân ướt chân ráo bước ra ánh sáng Champions League, Malaga đã làm nên điều không tưởng. Kết quả mà đội quân của HLV Pellegrini giành được càng đáng trân trọng, khi họ nằm ở bảng đấu không mấy dễ dàng. Dù khủng hoảng, nhưng Milan vẫn có nhiều kinh nghiệm hơn trên sân chơi châu Âu. Trong khi đó, Zenit là đội có những vụ đầu tư đình đám nhất bảng C.

Trước những đối thủ như vậy, nhưng Malaga không cần đến hết lượt đấu thứ 6 để đảm bảo chắc chắn vị trí đầu bảng. Ngay mùa giải đầu tiên tham dự Champions League, Malaga đã bước vào vòng 1/8 với một chỗ ở “mâm trên” dành cho những đội dẫn đầu. Trên đất Nga, với đội hình không phải mạnh nhất, thêm một chút may mắn sẽ giúp Malaga thậm chí giành thêm một chiến thắng nữa.

Con đường mà Malaga đang đi cùng Pellegrini giống hệt những gì Villarreal đã vạch ra trong mùa 2005-06. Ngày ấy, cũng vừa bước ra sân chơi Champions League như Malaga bây giờ - và tham dự vòng bảng qua cửa hậu, Villarreal đã xuất sắc đứng đầu bảng đấu có Benfica, Lille và M.U (cuối bảng). Villarreal đã kết thúc vòng bảng với thành tích bất bại, chỉ thủng lưới 1 lần và ghi… 3 bàn thắng.

Villarreal đã tiến một mạch đến bán kết và chỉ dừng bước trước Arsenal vì thiếu may mắn hơn đối thủ. Từ thành công của “Tàu ngầm vàng”, người hâm mộ La Rosaleda đang mơ mộng đến cái kết tốt đẹp với Malaga.

Trong đêm Malaga giành ngôi đầu bảng C, Real Madrid cũng đã trở thành đội thứ 4 của bóng đá Tây Ban Nha giành quyền vào vòng 1/8. Chưa hết vòng bảng, nhưng cả 4 anh tài La Liga đã hội quân ở vòng dành cho 16 đội bóng mạnh nhất châu Âu mùa 2012-13. Chỉ Bundesliga là giải đấu sánh được với La Liga, khi 3 đại diện đều giành vé sớm. Bóng đá Anh chắc chắn mất Man City, và tương lai ĐKVĐ Chelsea đang bị đe dọa nghiêm trọng. Serie A mới chỉ có Milan, trong khi Juve còn phải đợi lượt cuối.

La Liga có thể phân hóa mạnh mẽ trong nội bộ giải đấu. Thế nhưng, khi bước ra sân chơi lớn, những đại diện đến từ xứ sở bò tót vẫn thể hiện được quyền lực của mình. ĐTQG thống trị bóng đá thế giới, và các CLB La Liga cũng áp đảo lục địa già theo cách riêng của mình.

Ng.Huy
Thể thao & Văn hóa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm