Hàng thủ Barca sa sút do đâu?

06/05/2013 13:08 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Một trong những lý do khiến Barca phòng ngự lỏng lẻo trong mùa bóng này chính là vị trí trung vệ và nguyên nhân sâu xa lại đến từ việc các quan chức cấp cao tỏ ra mất phương hướng trên thị trường chuyển nhượng.

Hummels là mục tiêu quan trọng trong nỗ lực cải tổ hàng thủ của Barca.

1. Khi còn dẫn dắt Barca, Pep đã đề xuất phương án phải bổ sung thêm một trung vệ đẳng cấp. Pep nhìn thấy gánh nặng tuổi tác của Puyol, nhìn thấy sự suy giảm về sức khỏe của Abidal và một phần nào đó là sự bất ổn của Mascherano cũng như Pique. Đề xuất của Pep không được đáp ứng và đến khi ông ra đi, ban lãnh đạo Barca vẫn không có được nước cờ quyết định trong việc chiêu mộ một trung vệ đẳng cấp.

Mùa Hè năm 2012, giám đốc thể thao Zubizarreta đề xuất mua Thiago Silva, trung vệ được đánh giá rất cao trong màu áo Milan. Nhưng Tito, người đã được chọn thay thế Pep ngồi vào chiếc ghế nóng ở Camp Nou, lại cho rằng đây không phải phương án khả dĩ nhất. Tito tự tin vào những trung vệ mà Barca đang có và trên quan điểm của ông, Barca cần phải bổ sung thêm một cầu thủ đa năng như Mascherano.

Phương án mua Alex Song được Tito gợi ý và để chiều lòng tân HLV của Barca, các thành viên trong ban lãnh đạo đã đáp ứng. 12 triệu bảng và Barca đã sở hữu cầu thủ của Arsenal, người được Tito cho rằng sẽ có thể đá tốt ở cả vị trí trung vệ lẫn sở trường là tiền vệ trung tâm. Tito muốn chứng minh ông đúng khi đã nhiều lần đẩy Song vào vai trò đóng thế. Nhưng cầu thủ người Cameroon chỉ chơi tròn vai và Barca không thể có một Mascherano thứ hai.

2. Cùng một thời điểm, Puyol, Mascherano và Adriano chấn thương. Từ chỗ có 4 cầu thủ chơi tốt vị trí trung vệ, Tito chỉ còn mình Pique. Ông cuống cuồng dùng những phương án đóng thế khác nhau, từ Song, Bartra cho tới Abidal. Không một ai mang đến sự tin tưởng tuyệt đối. Barca ra sân và liên tục để thủng lưới, có thời điểm họ trải qua tới 13 trận liên tiếp không thể giữ sạch lưới.

Việc hàng thủ ngày càng chơi lỏng lẻo đã đặt ra một nhiệm vụ cấp thiết cho Barca là phải chiêu mộ một trung vệ đẳng cấp đúng nghĩa. Lần này, giám đốc Zubizarreta đã đề xuất phương án mua Mats Hummels. Những trận đấu tuyệt vời trong màu áo Dortmund cũng như ĐT Đức cho thấy Hummels là một trung vệ hàng đầu thế giới. Trong cuộc khảo sát được thực hiện bởi tờ Sport, 85% người tham gia cho rằng trung vệ người Đức là mảnh ghép tốt nhất cho hàng thủ của Barca.

Nhưng ở vào thời điểm mà người Catalunya tin rằng đội bóng con cưng của họ sẽ đi đến cùng trong thương vụ này, Tito Vilanova lại có một gợi ý gây sốc khác. HLV của Barca đề xuất việc hỏi mua Thiago Silva.  Tất nhiên, đẳng cấp của trung vệ người Brazil là không bàn cãi nhưng điều đáng nói chính Tito đã gạt bỏ phương án hỏi mua anh trong mùa Hè năm ngoái.

3. Những bất đồng quan điểm chuyển nhượng cho thấy sự rối ren trong bộ máy lãnh đạo của Barca. Khi những người có tiếng nói uy tín nhất tại Camp Nou không thể cùng nhìn về một hướng, sẽ thật khó để gây dựng lên một bộ máy có tính ổn định cao nhất. Việc Barca đã chơi không thực sự tốt trong mùa giải này cũng có thể coi là lời cảnh báo sâu sắc.

Mùa giải mới, Barca sẽ vẫn phải mua thêm ít nhất một trung vệ. Nhưng nếu các quan chức không thể tìm ra tiếng nói chung nhất về các phương án chuyển nhượng, họ sẽ lại đi vào vết xe đổ của mùa giải trước. Nghĩa là Barca sẽ đón những trung vệ tiềm năng (đang nhắm Marquinhos của Roma và Inigo Martinez của Sociedad) chứ không thể có được sự phục vụ của những trung vệ đẳng cấp như Hummels hay Thiago Silva.

T.Giáp
Thể thao & Văn hóa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm