4 lý do U23 Việt Nam hạ chỉ tiêu tại SEA Games 28

10/04/2015 10:44 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Toshiya Miura chỉ 4 ngày đã có những ý kiến khác nhau về chỉ tiêu của đội U23 Việt Nam tại SEA Games 28. Từ nhận định U23 Việt Nam có khả năng vô địch trong cuộc giao lưu trực tuyến hôm 4/4, tới buổi làm việc cùng lãnh đạo Tổng cục TDTT ngày 8/4, ông thầy người Nhật Bản chính thức nhận chỉ tiêu lọt vào bán kết.

Như vậy, có thể hiểu, chỉ tiêu của đội U23 Việt Nam tại SEA Games 28 sắp tới đã được hạ xuống, ít nhất là trong đánh giá của HLV Miura.  Thethaovanhoa.vn xin phân tích 4 lý do dẫn đến việc đội tuyển U23 Việt Nam từ chỉ tiêu giành HCV môn bóng đá nam SEA Games 28 được chuyển xuống thành lọt vào bán kết.

Chưa HLV nào nhận chỉ tiêu HCV

Sau nhiều lần lỡ hẹn với tấm HCV môn bóng đá nam tại các kỳ SEA Games, đây vẫn là cái đích được hướng tới của bóng đá Việt Nam mỗi lần các kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á được tổ chức.



HLV Miura chỉ nhận chỉ tiêu lọt vào bán kết SEA Games 28 cùng U23 Việt Nam

Tuy nhiên, cho dù được đặt dưới sự dẫn dắt của các chuyên gia nước ngoài như Alfred Riedl, Henrique Calisto, Falko Goetz hay HLV nội như Phan Thanh Hùng, Hoàng Văn Phúc thì cũng chưa HLV nào nhận mạnh dạn nhận chỉ tiêu cùng đội U23 Việt Nam giành HCV SEA Games.

Lãnh đạo Tổng cục TDTT, VFF trong các cuộc làm việc với BHL đội tuyển trước mỗi kỳ SEA Games cũng không muốn áp đặt chỉ tiêu thành tích nặng cho toàn đội mà thông thường chỉ giao nhiệm vụ: phấn đấu lọt vào vòng bán kết hay trận chung kết, căn cứ vào tình hình lực lượng cũng như trình độ thực tế của đội U23 ở thời điểm đó.

Thực tế trên đã mâu  thuẫn với chính phát biểu của HLV Miura ở buổi giao lưu trực tuyến sáng 4/4 trên một tờ báo điện tử.

“U23 Việt Nam có khả năng vô địch. Tôi lạc quan với đội hình hiện tại, bởi các cầu thủ thi đấu tốt khi tham dự những giải gần đây. Chúng tôi biết người hâm mộ quan tâm và kỳ vòng vào đội tuyển ở SEA Games sắp tới” – HLV Miura đã nói như thế nhưng việc hạ chỉ tiêu tại SEA Games 28 là có thể hiểu được.

Mặc dù vậy, đội U23 Việt Nam đã từng nhiều lần lọt vào trận chung kết môn bóng đá nam tại các kỳ SEA Games nên việc ông Miura chỉ nhận chỉ tiêu đưa đội vào bán kết là kém hơn trước.



Malaysia có hai đội U23 nên U23 Việt Nam chưa nắm được sức mạnh đội hình dự SEA Games 28 của nước này. Ảnh: Tuân Phạm

Giảm chỉ tiêu vì chưa đánh giá hết sức mạnh đối thủ?

Cùng với U23 Thái Lan, U23 Việt Nam là một trong hai đội bóng ở khu vực Đông Nam Á giành quyền lọt vào VCK U23 châu Á 2016.

Nhưng nếu lấy thành tích đó để đánh giá cơ hội vô địch SEA Games của U23 Việt Nam và Thái Lan ngang nhau là không đúng.

U23 Thái Lan đã thắng U23 Việt Nam 3-1 trong trận giao hữu tại Bangkok cách đây chưa lâu. Thầy trò HLV Miura cũng vượt qua U23 Malaysia tại vòng loại U23 châu Á ở Kuala Lumpur nhưng nên nhớ đó là đội bóng được dẫn dắt bởi Ismail Razip.

Malaysia còn có một đội U23 khác tập trung song song để chuẩn bị cho SEA Games được đặt dưới sự chỉ đạo của ông thầy đã quá am hiểu bóng đá Việt Nam, Ong Kim Swee, đó mới là đối thủ mà U23 Việt Nam và cá nhân HLV Miura phải tính đến.

Ngoài ra, để nghĩ đến tấm HCV SEA Games hay ít nhất là suất chơi bán kết như mục tiêu ông Miura đã nhận thì không chỉ Thái Lan hay Malaysia, U23 Việt Nam cũng cần phải dành cho U23 Indonesia, Singapore, Myanmar những sự tôn trọng nhất định.

Tránh áp lực cho các cầu thủ

HLV Miura đã công bố danh sách sơ bộ 35 cầu thủ đăng ký tham dự SEA Games 28 và đó là những cầu thủ tốt nhất của bóng đá Việt Nam thời điểm hiện tại đủ điều kiện độ tuổi tham dự đấu trường này.



HLV Miura muốn giảm áp lực cho chính mình và các cầu thủ thông qua việc hạ chỉ tiêu khi dự SEA Games. Ảnh: Bạch Dương

Về lý thuyết, HLV Miura sẽ có nhiều sự lựa chọn nhân sự và để chốt danh sách, ông sẽ phải loại 15 cầu thủ. U23 Việt Nam đến SEA Games 28 bằng đội hình ưu tú nhưng để tạo nên một tập thể vững mạnh, đủ sức chinh phạt mọi đối thủ trong khu vực thì không HLV nào dám nhận chứ không riêng gì HLV Miura.

Giảm chỉ tiêu cũng là liệu pháp tâm lý để HLV Miura giảm áp lực cho các học trò.

Sự kỳ vọng lớn của người hâm mộ

U23 Việt Nam dự SEA Games 28 là sự kết hợp những cầu thủ trẻ ưu tú của bóng đá Việt Nam, từ lứa U19 được đào tạo bài bản tại Học viện HAGL cho tới những cầu thủ trẻ tiềm năng được phát hiện và nhào nặn dưới bàn tay của HLV Miura.

Chứng kiến những gì đội ngũ này thể hiện tại ASIAD 17, vòng loại U23 châu Á 2016, đông đảo người hâm mộ bóng đá Việt Nam đặt niềm tin lớn ở các cầu thủ có thể chạm tay vào tấm HCV bóng đá nam tại SEA Games 28.

Vậy nên, việc đội U23 Việt Nam giảm chỉ tiêu vô hình trung làm giảm đi sự hưng phấn nơi người hâm mộ.

Người hâm mộ bóng đá Việt Nam luôn muốn bóng đá Việt Nam một lần giành được HCV SEA Games.

Chuyên mục Tôi & Độc giả Thể thao Văn hoá xuất hiện trên thethaovanhoa.vn vào lúc 11:00 thứ Hai hàng tuần.

Quý độc giả có thể truy cập qua facebook để gửi các đánh giá (comments) của mình về các vấn đề quan tâm, hoặc có thể gửi email tới bandoc@thethaovanhoa.vn.


Thành Đạt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm