VIDEO: 'Vinh quang Việt Nam' không vinh danh thầy bói Phan Bá Huỳnh

18/09/2015 19:23 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Những ngày gần đây, dư luận rất quan tâm đến thông tin chương trình “Vinh quang Việt Nam 2015” ngày 16/8 vinh danh ông Phan Bá Huỳnh  ở Đắc Lắc – người từng bị công an địa phương xử phạt hành chính vì nghề mê tín dị đoan.

Liên quan đến vấn đề này, nhà sử học Dương Trung Quốc (Tổng Thư ký Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, đơn vị đồng tổ chức chương trình khẳng định, Ban Tổ chức không vinh danh ông Huỳnh.


Phan Bá Huỳnh

Chương trình “Vinh quang Việt Nam 2015” là sự kiện kỷ niệm 70 năm Quốc khánh để tôn vinh các địa đầu trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc như Hà Giang, Lũng Cú, Móng Cái - Quảng Ninh, Hoàng Sa, Trường Sa, Cà Mau, Hà Nội… do Báo Công an nhân dân, Báo Đại Đoàn kết, Hội khoa học lịch sử Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam và Công ty Hữu Nghị Á Châu tổ chức.

Nội dung thứ 2 trong chương trình là tri ân những người ủng hộ chương trình, trong đó có ông Phan Bá Huỳnh. Theo ông Dương Trung Quốc, hai quà tặng mà ông Huỳnh được trao không phải là bằng khen và tặng phẩm cho người được vinh danh mà chỉ là bằng chứng nhận ông Huỳnh được sở hữu tượng Thánh Gióng - vật phẩm của ban tổ chức, để tri ân những người hỗ trợ chương trình.


Phát biểu của nhà sử học Dương Trung Quốc

Nhà sử học Dương Trung Quốc – Tổng Thư ký Hội sử học Việt Nam nói: “Có lẽ trong xã hội có 1 cái thường nghĩ cứ lên tivi là được tôn vinh, chúng tôi không đặt tiêu chí đấy. Khi phát hiện trong số đó có những người như ông Huỳnh đương nhiên chúng tôi cũng suy nghĩ, nhưng đứng về nguyên tắc cách làm của chúng tôi thì không ngăn cản ai tham gia, họ đang làm nghề gì, sau này báo chí nói ông ấy vi phạm, là thầy bói và ông ấy có hành xử gì trái pháp luật thì bị xử lý thôi".

Cũng theo Ban Tổ chức, sự kiện "Vinh quang Việt Nam" năm nay dựa vào sự ủng hộ của đông đảo công chúng. Chính vì vậy, bất kỳ ai đăng ký ủng hộ chương trình đều có thể tham gia. Qua sự việc này cho thấy, các sự kiện vinh danh đi kèm vận động xã hội hóa cần có sự giám sát, quản lý từ các cơ quan chức năng để tránh những dư luận xã hội đáng tiếc xảy ra ./.
Truyền hình Thông tấn - VNEWS

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm