Phim lãng mạn của Angelina Jolie và Brad Pitt có nguy cơ thất bại

08/11/2015 08:15 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Phim tình cảm By The Sea (Bên bờ biển) là dự án phim dịu dàng nhất của “đạo diễn trẻ” Angelina Jolie từ khi cô bắt đầu làm phim đến nay. Đóng cùng người chồng Brad Pitt, minh tinh sẽ mang đến một tác phẩm thành công hay thất bại?

Trước By The Sea, nữ đạo diễn toàn chọn chủ đề chiến tranh, xung đột, thương tích hậu chiến… cho hai phim đầu tay, gai góc nhưng hợp với tính cách của cô. Trong dự án phim thứ ba này, Jolie chọn chủ đề tình yêu nhưng không thiếu xung đột, giằng xé.

Cô vừa là biên kịch, đạo diễn lẫn diễn viên chính. Đóng cặp với Jolie không ai khác ngoài Brad Pitt.

Báo chí chê bai hết lời

Tờ Telegraph gọi đó là một dự án “phù hoa”. “Bộ phim sẽ là phiên bản Brangelina của Swept Away?” – tờ báo viết, nhắc đến bộ phim tình cảm thất bại thảm hại Swept Away của cặp vợ chồng nổi tiếng Guy Richie và Madonna trước đây.

By The Sea đến 11/12 mới ra mắt công chúng nhưng vừa được trình chiếu tại LHP AFI ở Hollywood tối 5/11. Nhân dịp này, nữ đạo diễn tuyên bố đổi tên cô thành Angelina Jolie Pitt, lấy họ chồng. Những bài bình luận sớm trên báo chí cho thấy nhiều đánh giá không tốt về bộ phim. Thậm chí, có báo có vẻ rất nỗ lực để viết ra những lời chê bai màu mè nhất.


Angelina Jolie và Brad Pitt lần thứ hai yêu nhau trên phim kể từ “Mr & Mrs Smith” 10 năm trước

Trong phim, Jolie và Pitt vào vai một cặp chồng tên là Vanessa và Roland. Họ đi nghỉ tại một khách sạn ở Pháp mong cứu rỗi cuộc hôn nhân nhiều mâu thuẫn. Tại LHP AFI, By The Sea được giới thiệu là một bộ phim Mỹ “lấy cảm hứng từ điện ảnh và sân khấu châu Âu thập niên 60 và 70”. Các bài phê bình đầu tiên cũng nhấn mạnh rằng nhịp phim quá chậm và ít tình tiết.

Tờ Hollywood Reporter, trong bài phê bình chê gay gắt nhất, nhận định đây là một “bộ phim phù hoa mà người ta ít được xem ở thời này”. Tờ báo mô tả phản ứng của giới phê bình sau buổi chiếu tại LHP AFI là rất hững hờ, và bộ phim uể oải này là một ví dụ cho thấy sự kết hợp của 2 tên tuổi lớn nhất của làng điện ảnh cũng không đủ để lôi kéo khán giả xem một bộ phim “chẳng có gì do gì để tồn tại”.

The Wrap ví von “vợ chồng nhà Pitt trông như đang xuất hiện trên trang bìa tạp chí Vogue, số chủ đề Những kẻ phiền muộn”, và nhận định thêm: “Danh tiếng của Angelina Jolie Pitt như một đạo diễn tiềm năng không hẳn bị phá hủy bởi bộ phim thứ ba của cô, nhưng cũng không được củng cố thêm chút nào”.

Bộ phim như một “phiên bản nhại của bất cứ bộ phim chính kịch thập niên 60 nào ở châu Âu, về những con người đẹp đẽ gặp khủng hoảng hiện sinh trong không gian du thuyền và biệt thự”. Cặp vợ chồng trong phim giàu có nhưng suốt ngày ủ rũ, thê lương, đắm chìm trong cuộc hôn nhân bế tắc.

Jolie thêm một thất bại với nghiệp đạo diễn?

Sau đám cưới với Brad Pitt và những dấu hiệu hôn nhân êm đẹp, Angelina đang gặp nhiều thuận lợi trong đời sống riêng, nhưng sự nghiệp của cô lại không như vậy. Mạnh dạn chọn con đường chông gai là làm đạo diễn và sản xuất phim thay vì diễn xuất như trước đây, minh tinh số một gặp phải những thất bại bước đầu.

Thay vì lời tán tụng và các dự án doanh thu lớn, cô lao đầu vào những dự án có đề tài chuyên biệt và vấp phải nhiều chê bai.

Với By The Sea, dù là một phim tình cảm, nhưng Jolie vẫn quyết khai thác khía cạnh khắc nghiệt chứ không phải nhẹ nhàng. Đôi vợ chồng trong phim hầu như rất ít nói chuyện và hành động, thách thức sự kiên nhẫn của người xem. Khâu hóa trang của phim cũng bị bắt lỗi khi để nhân vật Vanessa của Jolie tắm trước khi đi ngủ mà vẫn thức dậy với cặp mắt viền khói.

Theo The Wrap, điều dở nhất là đến cuối phim người ta vẫn chưa hiểu vì sao cuộc hôn nhân này rơi vào bi kịch như vậy. Chỉ có một chút hé lộ khi cặp vợ chồng gặp gỡ một đôi tình nhân trẻ hơn và cả Roland và Vanessa đều rơi vào ghen tuông, lo sợ rằng người bạn đời của mình sẽ phải lòng đối tượng trẻ trung kia.

Có thể tuổi tác khiến họ hoang mang về sức hấp dẫn của mình đối với bạn đời, nhưng ý này không được đào sâu.

Jolie từng nói, câu chuyện trong By The Sea không phải là chuyện giữa cô và Pitt ngoài đời, nên khán giả có thể ngừng suy diễn. Họ là cặp vợ chồng quyến rũ bậc nhất Hollywood, khó có thể hình dung một ngày Jolie và Pitt lại ghen tuông kiểu đó.

Nha Đam
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm