Nhạc sĩ của 'Cô hàng xóm' đã qua đời vì bệnh ung thư

19/07/2017 13:50 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Nhạc sĩ Tô Thanh Tùng - tác giả của những tác phẩm Nhìn lá thu rơi, Sao nỡ đành quên, Tình cây và đất, Giã từ, Cô hàng xóm (thơ Nguyễn Bính) vừa qua đời vì bệnh ung thư. Ông thọ 74 tuổi.

Nhạc sĩ Tô Thanh Tùng khởi nghiệp âm nhạc từ năm 19 tuổi. Ca khúc Giã từ được ông viết năm 20 tuổi sau một mối tình tan vỡ.

Nhạc sĩ Tô Thanh Tùng cô đơn chống trọi với bệnh tật những năm tháng cuối đời
Nhạc sĩ Tô Thanh Tùng cô đơn chống chọi với bệnh tật những năm tháng cuối đời

Mặc dù được đào tạo bài bản về chuyên ngành luật nhưng ông lại được biết đến là nhạc sĩ của hơn 200 ca khúc.

Trong đó, nhiều tác phẩm đã đi vào lòng công chúng như Cô hàng xóm (thơ Nguyễn Bính), Nhìn lá thu rơi, Sao nỡ đành quên, Tình cây và đất, Giã từ...

Ở những ngày đầu sáng tác, tiếng hát Bảo Yến đã đưa ca khúc Hồng ngự mang tên em và tên tuổi của ông đến gần với khán giả.

Cũng nhờ đó, ông phát hành album cassette Tình ca hương lúa (năm 1979) đã rất thành công trên thị trường.

Gần đây nhất là năm 2008, ông thực hiện album Để quên một đời nhân dịp sinh nhật lần thứ 65.

Nhạc sĩ Tô Thanh Tùng “để quên một đời”

Nhạc sĩ Tô Thanh Tùng “để quên một đời”

Tác giả của các ca khúc khá “mùi” như: Tình cây và đất, Giăng câu, Giã từ, Hồng Ngự mang tên em... vừa hoàn thành album mới Để quên một đời.

Trong cuộc sống riêng nhạc sĩ Tô Thanh Tùng từng có gia đình nhưng những ngày xế chiều, ông lại sống cô đơn.

Căn bệnh ung thư tuyến tiền liệt di căn qua gan của ông được phát hiện năm 2015 đã theo ông cho đến khi ông trút hơi thở cuối cùng, ở tuổi 74.

Di nguyện của nhạc sĩ Tô Thanh Tùng là được trở về với đất mẹ, quê hương tại Đồng Tháp.

Nghe ca khúc Tình cây và đất của nhạc sĩ Tô Thanh Tùng do NSND Thu Hiền thể hiện:

Thanh Tú

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm