Pháp 1-3 Brazil: Neymar ghi bàn, Brazil ‘báo thù’ Pháp ngay tại Paris

27/03/2015 06:09 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Các pha lập công của Oscar và Gustavo đã giúp cho đội bóng của ngôi sao Barcelona đánh bại đối thủ, những người chỉ có một bàn nhờ công Varane.

Brazil đã “báo thù” món nợ World Cup 1998 Pháp thành công ngay tại thủ đô Paris.

Didier Deschamps, người từng có mặt khi ĐT Pháp đánh bại ĐT Brazil 3-0 tại trận chung kết năm ấy đã dẫn dắt các học trò nhập cuộc tương đối tốt. Pháp liên tiếp có các cơ hội trong những tình huống cố định. Ngay ở phút thứ 7, Karim Benzema – người mang băng đội trưởng của Pháp trong trận này – có cơ hội tuyệt vời khi đánh đầu ở khoảng cách khoảng 3 mét so với khung thành. Tuy nhiên thủ môn Jefferson đã xuất sắc cản phá.

Phút thứ 21, họ có bàn mở tỉ số do công của trung vệ Raphael Varane. Đây là một bàn thắng hẳn sẽ khiến cho người Brazil nhớ lại cách Zinedine Zidane chạy chéo vòng cấm địa để lập công năm 1998.

Nhưng Brazil không hề tỏ ra mất tinh thần. Họ trở thành bên kiểm soát thế trận trong các phút tiếp theo, và điều gì phải đến cũng đến. Khi hiệp một chỉ còn 5 phút nữa là hết giờ, Oscar dos Santos bật tường thông minh với Robert Firmino trước khi dứt điểm gọn gàng để gỡ hòa.

Brazil tiếp tục kiểm soát thế trận trong hiệp hai. Phút thứ 57, Neymar – ngôi sao đáng chú ý nhất của đội bóng áo vàng – đã ghi bàn bằng cú dứt điểm chân trái cực kỳ đẳng cấp.

Pháp sau đó đã có những cơ hội rất tốt để dứt điểm cận thành, nhưng họ hoặc không thể đánh bại một Jefferson xuất sắc, hoặc quá vô duyên.

Trong khi đó Brazil thì không bỏ qua bất kỳ sai lầm nào của đối thủ. Phút thứ 69, Luiz Gustavo ấn định chiến thắng cho Selecao bằng pha đánh đầu chéo sau quả phạt góc rất hiểm.

Giành chiến thắng 3-1, dĩ nhiên các cầu thủ của Brazil không thể vui mừng hơn. Chức vô địch đã về tay người Pháp 17 năm trước, nhưng ít nhất Neymar và các đồng đội cũng đã “báo thù” thành công.

Đội hình thi đấu

Pháp: Mandanda, Sagna, Sakho, Evra, Varane, Matuidi (Giroud 84’), Schneiderlin, Sissoko (Kondogbia 74’), Valbuena (Payet 82’), Griezmann (Fekir 74’), Benzema. 

Bàn thắng: Varane 21’ 

Brazil: Jefferson, Danilo, Filipe Luis, Mirandan, Thiago Silva, Elias (Marcelo 92’), Luiz Gustavo, Oscar (Souza 86’), Firmino (Adriano 88’), Willian (Douglas Costa 82’), Neymar. 

Bàn thắng: Oscar 40’, Neymar 57’, Gustavo 69’


Tiêu Hoa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm