Cú đúp của Carlos Vela giúp Mexico nhấn chìm Hà Lan

13/11/2014 11:41 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Cựu tiền đạo của Arsenal, Carlos Vela là tác giả của một cú đúp, góp công lớn vào chiến thắng 3-2 của Mexico trước Hà Lan. Đáng chú ý, đây mới là trận đấu đầu tiên của Vela cho đội tuyển Mexico từ năm 2011 tới nay.

Đây cũng có thể được coi là màn báo thù ngọt ngào của Mexico dành cho Hà Lan. Tại World Cup 2014 ở Brazil mùa Hè vừa qua, Hà Lan đã đánh bại Mexico ở vòng 16 đội với hai bàn thắng muộn của Sneijder (88) và Huntelaar (90+4) sau khi Dos Santos mở tỷ số cho Mexico ở phút 48.

Ngay từ phút thứ 8, Vela đã mở tỷ số cho Mexico bằng pha cứa lòng đẹp mắt từ ngoài vòng cấm. Tuy nhiên, sang đầu hiệp 2, Sneijder đã gỡ hòa cho Hà Lan bằng một bàn thắng còn đẹp hơn khi anh thực hiện cú sút xa rất đẹp mắt, không cho Ochoa cơ hội cản phá.

Hà Lan tiếp tục gây thất vọng

Vela hoàn tất cú đúp trong trận đấu này ở phút 62 khi anh phá bẫy việt vị rồi dứt điểm bằng chân trái hạ Krul. Chỉ 7 phút sau, bẫy việt vị của Hà Lan lại bị phá khi Chicharito nhận bóng ngang hàng với hậu vệ đối phương rồi lừa qua nốt Krul trước khi đưa bóng vào lưới trống.

Daley Blind gỡ được 1 bàn cho Hà Lan ở phút 79 sau khi cú sút xa của cầu thủ đang khoác áo Man United đập người một cầu thủ Mexico khiến bóng đổi hướng, buộc Ochoa phải lần thứ hai bị chọc thủng lưới. Nhưng đó là tất cả những gì Hà Lan làm được trong thời gian còn lại của trận đấu.

Thất bại này khiến sức ép lên HLV Guus Hiddink ngày càng lớn bởi đó là trận thua thứ 4 trong 5 trận mà ông dẫn dắt Hà Lan từ sau World Cup 2014 tới nay. Lần gần nhất một HLV Hà Lan thua 4 sau 5 trận đầu tiên với đội cũng chính là Hiddink năm 1995.

Hà Lan hiện đang đứng thứ 3 tại bảng A vòng loại EURO 2016 với 6 điểm, sau Iceland và CH Czech. Tuần trước, Hiddink đã tuyên bố rằng ông sẽ từ chức nếu Hà Lan không thể đánh bại Latvia trong trận đấu sắp tới tại vòng loại EURO 2016.

Đội hình thi đấu:

Hà Lan: Krul, Van Rhijn, Vlaar (De Vrij 24), Veltman, Willems, Blind, Afellay (Wijnaldum 68), Sneijder (Fer 81), Huntelaar, Depay (Promes 60), Robben. 

Mexico: Ochoa, Aguilar, Reyes, Miguel Herrera (Corona 61), Alanis, Aldrete, Vazquez (Rodriguez 89), Hector Herrera (Dominguez 81), Guardado (Ponce 87), Vela (Giovani 76), Hernandez (Jimenez 76). 

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm