Arsenal 0-2 Barcelona: Messi phá dớp, Barcelona đặt một chân vào tứ kết

24/02/2016 04:37 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) – Sau 8 trận không thể ghi bàn vào lưới Petr Cech, cuối cùng thì Lionel Messi đã xóa được cái dớp đó bằng một cú đúp ở Emirates giúp Barcelona đặt một chân vào vòng tứ kết Champions League 2015-16.

Ở trận này, HLV Wenger đã sử dụng Alex Oxlade-Chamberlain bên cánh phải Arsenal, chứ không phải Theo Walcott hay Joel Campbel, và chính tuyển thủ Anh này đã bỏ lỡ cơ hội rõ nét nhất của Arsenal trong hiệp một sau một cú dứt điểm trong tư thế rất thoải mái trong vòng cấm địa ở phút 23.

Không có gì ngạc nhiên khi Barca là đội kiểm soát rất tốt về mặt thế trận dù phải đá ở Emirates, song Arsenal đã làm rất tốt nhiệm vụ phong tỏa bộ ba MSN trong hiệp một. Đó là khoảng thời gian mà đội khách chỉ có một cơ hội đáng chú ý nhất với cú đánh đầu của Luis Suarez đi chệch cột dọc. Đầu hiệp hai, đến lượt Neymar có cơ hội mở tỷ số song anh lại không thắng được Cech. Giroud cũng trả lời bằng một cú đánh đầu khiến Ter Stegen phải cản phá.

Tình huống dẫn đến bàn mở tỷ số của Messi

Ở trận này, Arsenal không giấu giếm ý đồ đá phòng ngự phản công, song rốt cục, họ lại bị mở tỷ số bởi một tình huống như thế. Phút 71, Neymar là người khởi xướng đợt phản công, anh phối hợp với Suarez bên cánh phải trước khi đi bóng vào vòng cấm địa và chuyền bóng cho Messi ở vị trí rất thoải mái. Chân sút người Argentina đã không bỏ lỡ cơ hội để hạ gục Petr Cech.

Đây là bàn thắng đầu tiên của Messi ghi vào lưới Cech sau 8 trận liên tiếp không thể thắng nổi thủ môn này. Không những thế, anh còn lập cú đúp. Phút 84, Mathieu Flamini (vào thay Coquelin) đã phạm lỗi với Messi trong vòng cấm và chính anh đã thực hiện thành công quả phạt đền.

Với chiến thắng 2-0 ngay ở Emirates, Barcelona đã đặt một chân vào vòng tứ kết, trong khi đó, Arsenal phải đối mặt với nhiệm vụ bất khả thi khi làm khách tại Camp Nou vào ngày 16/03 tới

Đội hình thi đấu

Arsenal: Cech – Bellerin, Mertesacker, Koscielny, Monreal – Coquelin (Flamini 82’), Ramsey – Oxlade-Chamberlain (Walcott 50’), Oezil, Sanchez – Giroud (Welbeck 73’).

Barcelona: Ter Stegen – Alves, Pique, Mascherano, Alba – Busquet, Rakitic, Iniesta – Neymar, Messi, Suarez.

Ghi bàn: Messi 71’, 84’pen


T.C
Tổng hợp


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm