Napoli tố Juve được hưởng 2 quả penalty 'nhục nhã, làm hỏng bóng đá Italy'

01/03/2017 11:01 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn)Cristiano Giuntoli, giám đốc của Napoli tuyên bố rằng những quả penalty mà Juventus được hưởng ở trận Bán kết lượt đi cúp Italia là điều “nhục nhã và có hại đối với bóng đá Italy”.

Napoli đã thua 1-3 trước Juventus tại lượt đi Bán kết Cúp Italy, trong trận đấu mà “Bà đầm già” được hưởng tới 2 quả 11m. Tình huống đáng tranh cãi nhất trận diễn ra ở phút 69 khi Napoli đòi một quả phạt đền do Miralem Pjanic phạm lỗi với Raul Albiol trong vòng cấm Juve, nhưng trọng tài không thổi. Juve phản công nhanh và Cuadrado đã ngã ra sau pha va chạm với Reina. Juve được hưởng phạt đền và Dybala hoàn tất cú đúp cho riêng mình.

Phía Napoli vô cùng bức xúc với quyết định của trọng tài Paolo Valeri và giám đốc của họ, Cristiano Giuntoli đã lên tiếng trên Rai Sport: “Chúng tôi nghĩ việc công khai cám ơn các cầu thủ về màn trình diễn của họ là điều quan trọng, cũng như việc phải tuyên bố rằng Napoli đã nhận thất bại bởi 2 quyết định không những gây tranh cãi mà còn nhục nhã và có hại cho toàn thể bóng đá Italy”.


Tình huống Dybala ngã trong vòng cấm dẫn đến quả penalty thứ nhất của Juventus

“Ở tình huống bị penalty thứ nhất, Dybala đã đá bóng đi và cố tình va chạm để được hưởng 11m. Ban đầu tôi nghĩ đó là tình huống xứng đáng bị phạt đền, nhưng khi xem lại những pha quay chậm thì không phải như vậy. Dybala đã cố tình va chạm để kiếm penalty. Ở tình huống thứ 2, Reina đã chạm bóng và va vào Cuadrado. Anh ta không thể làm khác được. Hơn nữa, đó là tình huống xảy ra sau khi chúng tôi bị từ chối 1 quả penalty, khi cầu thủ của chúng tôi bị đối phương đốn ngã trong vòng cấm. Các quyết định của trọng tài trong trận đấu này thật đáng xấu hổ”, ông Cristiano Giuntoli phát biểu.


Tình huống Reina va chạm với Cuadrado dẫn đến quả penalty thứ 2 của Juventus

Thủ môn Pepe Reina cũng lên tiếng: “Kết quả trận đấu đã thay đổi bởi các quyết định của trọng tài. Tôi phải làm gì khi đối thủ dẫn bóng vào vòng cấm, tàng hình à? Tôi đã chạm được vào bóng và đó không phải là tình huống đáng bị thổi penalty. Chẳng có ai kêu ca về tình huống Albiol bị phạm lỗi trong vòng cấm Juventus cả. Đó là tình huống xứng đáng bị thổi 11m hơn. Tối nay, kết quả đã được quyết định bởi những sai lầm của trọng tài và cả Italy đã nhìn thấy điều đó”.

Sau trận đấu, HLV Max Allegri của Juventus phát biểu: "Tôi không muốn đưa ra bất cứ phán xét nào về trọng tài ở trận đấu này. Từ góc nhìn ở ngoài đường biên, cả hai tình huống đều xứng đáng bị thổi 11m. Tôi nghĩ là màn trình diễn của Juventus không vì 2 quả penalty này mà bị che mờ. Chúng ta phải nhìn nhận những điều khác, bên ngoài 2 tình huống đó". 

Albiol bị cầu thủ Juve phạm lỗi nhưng không được 11m

Đây là trận thắng thứ 10 liên tiếp của Juve trên mọi mặt trận. Chiến thắng cách biệt 2 bàn này giúp họ rộng cửa vào chung kết cúp Italy, gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Lazio và Roma, trong khi Napoli vẫn nuôi hy vọng, dù không còn nhiều.


Clip Juve 3-1 Napoli

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm