Lượt về vòng Tứ kết Europa League: ĐKVĐ Sevilla hút chết, Napoli dễ dàng đi tiếp

24/04/2015 07:01 GMT+7 | Europa League

(Thethaovanhoa.vn)- Nhà ĐKVĐ Sevilla và Napoli đã ghi tên vào Bán kết Europa League khi cùng thủ hòa Zenit St. Petersburg (Nga) và Wolfsburg (Đức) với cùng tỷ số 2-2 ở trận lượt về diễn ra rạng sáng nay.

Dẫn 2-1 ở lượt đi, Sevilla gia tăng cách biệt với đối thủ khi sớm có bàn thắng mở tỷ số ở trận lượt về. Ngay phút thứ 6, tiền đạo Carlos Bacca đã sút thành công cú đá phạt penalty sau khi Vitolo bị hậu vệ Luis Neto đốn ngã trong vòng cấm. Bàn thua sớm khiến nhiệm vụ của Zenit trở nên nặng nề bởi họ phải giành chiến thắng với cách biệt 2 bàn mới có thể đi tiếp.

Tuy nhiên, đội chủ nhà đã tạo bất ngờ khi đẩy Sevilla vào tình thế khó khăn. Bước sang đầu hiệp 2, Zenit gỡ hoà 1-1 ở đầu hiệp 2 sau cú đá bồi cận thành của Rondon. Và tới phút 72, họ cân bằng tỷ số sau 2 lượt trận sau cú sút xa kỹ thuật của tiền đạo Hulk. Chỉ cần ghi thêm 1 bàn nữa, đại diện của nước Nga sẽ đi tiếp.

Đúng lúc rơi vào thế khó, Sevilla lấy lại được tinh thần sau những phút giây lúng túng. Phút 85, Sevilla đã có bàn gỡ 2-2 nhờ công cầu thủ vào sân thay người Kevin Gameiro, qua đó dập tắt mọi hi vọng lội ngược dòng của đội chủ nhà.


Chung cuộc, Sevilla giành chiến thắng sau 2 lượt trận với tổng tỉ số 4-3 và giành vé vào bán kết.

Tại San Paolo, thảm bại 1-4 trên sân nhà gần như đã đóng sập cánh cửa đi tiếp của Wolfsburg. Dù đã chơi rất cố gắng nhưng “Sói xanh” chẳng thể làm nên một điều thần kỳ. Napoli mở tỉ số từ cú sút xa tưởng chừng không quá nguy hiểm của Callejon. Đến phút 65, khoảng cách giữa hai đội được nới rộng với pha làm bàn của Mertens.

Nhưng với sự chùn xuống sau đó và cùng với sự thiếu tập trung của hàng phòng ngự, Napoli đã để Wolfsburg gỡ hòa 2-2 với hai bàn thắng trong ba phút của Timm Klose (71') và Ivan Perisic (73').  Nhưng chỉ hai bàn thắng là không đủ với Wolfsburg. Thua chung cuộc 3-6 sau 2 lượt trận, đại diện của nước Đức ngậm ngùi dừng bước.


Đại diện còn lại của Serie A là Fiorentina cũng được hưởng niềm vui chiến thắng. Chơi trên sân nhà, lại còn được thi đấu hơn người từ phút 40 sau thẻ đỏ của Jeremain Lens, Fio đã hạ gục Dynamo Kiev 2-0 nhờ các bàn thắng của Mario Gomez và Juan Vargas. Đội bóng áo tím lọt vào bán kết với chiến thắng 3-1 sau 2 lượt trận.

Suất còn lại ở vòng bán kết thuộc về Dnipro, đội bóng của Ukraine đánh bại Club Brugge của Bỉ 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất của Shakhov.

Lượt đi Bán kết Europa League sẽ diễn ra vào ngày 7/5, trong khi lượt về sẽ là một tuần sau đó, ngày 14/5. Trận chung kết sẽ diễn ra vào ngày 27/5 tại SVĐ quốc gia Warsaw ở Ba Lan.

Lễ bốc thăm bán kết Europa League và Champions League 2014-15 sẽ diễn ra vào lúc 18h00 chiều nay (24/4) tại Nyon (Thụy Sỹ).

Kết quả Tứ kết Europa League:

Dnipro Dnipropetrovsk 1 - 0 Club Brugge (tổng tỷ số 1-0)

Fiorentina 2 - 0 Dynamo Kiev (tổng tỷ số 3-1)

Napoli 2 - 2 VfL Wolfsburg (tổng tỷ số 6-3)

Zenit St Petersburg 2 - 2 Sevilla (tổng tỷ số 3-4)


K.Đ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm