VHTC 29/9: Sam Smith hé lộ về ca khúc 'Writing on the Walls' trong bom tấn James Bond mới

30/09/2015 15:00 GMT+7 | Truyền hình TT&VH

(Thethaovanhoa.vn)Kính mời quý vị và các bạn theo dõi Bản tin Văn hóa toàn cảnh (VHTC) ngày 29/9 do báo Thể thao & Văn hóa phối hợp với Truyền hình Thông tấn - VNEWS sản xuất với những nội dung chính như sau:

Văn hóa trong nước

-“Cảm nhận nước Nga” là tên Lễ hội văn hóa do Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch Việt Nam phối hợp với Bộ Văn háa Liên bang Nga tổ chức nhằm giới thiệu những nét đẹp về đất nước, con người và nền văn hóa đậm đà bản sắc của xứ sở Bạch Dương tới người dân Việt Nam. Vừa dIễn ra tại Hà Nội và Thanh Hóa, Lễ hội cũng là hoạt động chào mừng niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa 2 quốc gia.

- Tiếp nối thành công của lần tổ chức đầu tiên vào năm 2014, vào sáng 29/9, tại Hoàng thành thăng long, Hội sách Hà Nội 2015 với chủ đề Sách và di sản đã chính thức được khai mạc.

- Nhà nghiên cứu Giang Quân sinh ra tại Hải Dương, song ông dành tình yêu đặc biệt cho Hà Nội, mảnh đất ông đã gắn  bó cả cuộc đời mình. Ông yêu Hà Nội theo cách riêng, không ồn ào, náo nhiệt mà bằng cách âm thầm quan sát, cóp  nhặt và ghi chép để gom góp nên gia tài cho riêng mình là những cuốn sách về mảnh đất ngàn năm văn hiến. Với những đóng góp to lớn cho Thủ đô, Nhà nghiên cứu Giang Quân vừa được trao tặng Giải thưởng Lớn trong hệ thống Giải thưởng thường niên mang tên Bùi Xuân Phái - Vì Tình yêu Hà Nội năm 2015, do Báo Thể thao & Văn hóa, Thông tấn xã Việt Nam tổ chức. Trong chuyên mục tác giả - tác phẩm hôm nay, mời quý vị cùng gặp gỡ với Nhà nghiên cứu Giang Quân, người được xem là “cuốn từ điển sống” về Hà Nội.

Văn hóa quốc tế

- Nam diễn viên người Austraila Liam Hemsworth đã có mặt tại liên hoan phim Zurich, Thuỵ Sĩ, để nhận giải thưởng Golden Eye Award - giải thưởng ghi nhận những đóng góp của anh với LHP

- Ca sĩ trẻ người Anh từng đoạt giải Grammy Sam Smith vừa hé lộ về ca khúc Writing on the Walls - ca khúc chủ đề cho bộ phim mới nhất về điệp viên James Bond đang được chờ đợi.

-Ba bức thư viết tay chưa từng được công bố của Sigmund Freud– cha đẻ của thuyết phân tâm học hiện đang được trưng bày tại Rô sa ri ô, Ác hen ti na. Hiện các nhà nghiên cứu đang cố gắng tìm chúng đã được gửi đến cho ai, và tại sao chúng lại có mặt trong di cảo của một nhà phân tâm học Ác hen ti na



Truyền hình Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm