Cận cảnh chấn thương ghê rợn khiến Marco Reus bỏ lỡ World Cup 2014

07/06/2014 20:50 GMT+7 | Chấn thương trong thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Đội tuyển Đức đã trả giá đắt cho chiến thắng 6-1 trước Armenia. Tiền vệ Marco Reus đã dính chấn thương mắt cá chân trong trận đấu đó và phải vắng mặt ở World Cup 2014.

Theo LĐBĐ Đức, Marco Reus đã bị rách dây chằng ở mắt cá chân bên trái sau pha va chạm với Artur Yedigaryan (đội tuyển Armenia) và phải nghỉ thi đấu từ 6 đến 7 tuần. "Tôi thực sự không biết dùng từ nào để diễn tả tâm trạng của mình lúc này", Marco Reus phát biểu.

Anh đã bị sốc trước thông tin mình sẽ không thi đấu ở World Cup 2014. Thế nhưng cầu thủ của Dortmund khẳng định sẽ trở lại với phong độ cao: "Tôi sẽ trở lại và thậm chí thi đấu tốt hơn bây giờ. Lời chúc tốt nhất của tôi cho toàn thể đội tuyển là đạt được mục tiêu đã đề ra dù không có tôi".

HLV Joachim Loew sẽ không có sự phục vụ của Marco Reus ở World Cup 2014

HLV Joachim Loew tỏ ra nuối tiếc vì Marco Reus vắng mặt ở World Cup 2014. Vị HLV này tiết lộ Marco Reus đã là trung tâm trong kế hoạch của ông ở giải đấu sắp tới. "Marco Reus đang có phong độ cao. Cậu ấy gây ấn tượng trong các buổi tập ở trung tâm huấn luyện cũng như trong hai trận giao hữu trước Cameroon và Armenia. Marco Reus thi đấu rất nhiệt tình. Cậu ấy đóng vai trò trung tâm trong kế hoạch của chúng tôi ở World Cup 2014", ông Joachim Loew phát biểu.

Người thay thế Marco Reus sẽ là Shkodran Mustafi (hậu vệ của Sampdoria). Cầu thủ 22 tuổi này đã có mặt trong danh sách sơ bộ 30 cầu thủ của đội tuyển Đức. HLV Joachim Loew cho biết đây không phải là sự thay thế trực tiếp ở vị trí của Marco Reus bởi thực chất trong tay ông có nhiều cầu thủ có thể thi đấu thay cho tiền vệ của Dortmund như Lukas Podolski, Andre Schuerrle, Mario Goetze, Thomas Muller, Mesut Ozil, Julian Draxler và Toni Kroos. Việc triệu tập Shkodran Mustafi đơn thuần chỉ là nhằm gia cố hàng thủ.

Sơn Tùng
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm