Uzbekistan 2–2 Thái Lan (pen 3-1): Loại Thái Lan, Uzbekistan hiên ngang vào chung kết

19/02/2016 20:52 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) – Hòa 2-2 sau 40 phút thi đấu chính thức và 10 phút hiệp phụ, Uzbekistan đã xuất sắc hạ gục Thái Lan trong loạt đá luân lưu với tỷ số 3-1.

Bước vào trận đấu, Thái Lan chủ động cầm bóng và dồn ép đối phương về phần sân nhà. Trước sức ép của đội bóng đến từ Đông Nam Á, Uzbekistan chấp nhận chơi phòng ngự số đông bên phần sân nhà. Bằng lối chơi rắn, quyết liệt và không ngại phạm lỗi, Uzbekistan đã thực khiến lối chơi ban bật nhanh của Thái Lan gặp khó khăn trong những phút đầu tiên.

Để giải bài toán tìm đường vào khung thành của thủ môn Uzbekistan, các cầu thủ của Thái Lan đã phải sử dụng giải pháp sút xa. Thế nhưng, những cú sút của họ nếu không đi ra ngoài thì cũng bị thủ môn Uzbekistan cản phá. Mải mê tấn công, không ít lần khung thành của Thái Lan cũng trao đảo ở những tình huống đá biên của Uzbekistan. Nếu các cầu thủ của đội bóng đến từ Trung Á dứt điểm tốt hơn có thể đã khiến Thái Lan phải ôm hận nhiều lần trong hiệp một. Dẫu vậy, hiệp 1 vẫn kết thúc với tỷ số hòa 0-0.

Sang hiệp 2, phút 23 Uzbekistan được hưởng một tình huống đá góc. Không bỏ lỡ cơ hội như trong hiệp một, Artur Yunusov đã có pha dứt điểm thành bàn, mở tỷ số trận đấu. Trong tư thế khó bị hậu vệ cũng như thủ môn của Thái Lan gây sức ép từ phía sau, đội trưởng của Uzbekistan đã có pha chạm bóng tinh tế để đưa bóng vào góc xa. Chấp nhận để đối phương dồn ép từ đầu trận nhưng lại có bàn thắng trước khiến Uzbekistan cởi bỏ được áp lực và thi đấu thoải mái hơn.

Thế nhưng, niềm vui chưa hưởng được bao nhiêu thì ngay phút 24, đội tuyển Thái Lan đã có bàn gỡ hòa do công của Jetsada Chudech. Một pha nã đại bác ngay trước vòng cấm của cầu thủ mang áo số 8 sau những đường ban bật với tốc độ cao.

Sau bàn gỡ hòa của các cầu thủ Thái Lan, trận đấu diễn khá nhanh và quyết liệt. Trái với hiệp 1, Uzbekistan mới là nắm quyền kiểm soát bóng nhiều hơn trong hiệp hai. Tuy nhiên, mọi thứ chỉ dừng lại ở mức độ nguy hiểm chứ không có bàn thắng nào được ghi thêm sau đó. Kết quả hòa 1-1 sau thời gian thi đấu chính thức buộc hai đội phải thi đấu thêm hiệp phụ.

Futsal qua cái nhìn của ‘dị nhân’ làng phủi Đào Ngọc Anh

Futsal qua cái nhìn của ‘dị nhân’ làng phủi Đào Ngọc Anh

Không gắn bó lâu năm với Futsal vì trưởng thành từ cầu thủ sân 11 người nhưng nhắc đến Đào Ngọc Anh, chắc hẳn cả làng bóng đá phủi, cũng như Futsal đều biết đến chân sút đặc biệt này.


Ngay ở những giây đầu tiên của hiệp phụ thứ nhất, Thái Lan đã nhanh chóng tìm được bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1. Xuất phát từ một tình huống dẫn bóng bên cách trái, cầu thủ của Thái Lan đã có đường chuyền thuận lợi vào bên trong. Trong vòng cấm, Apiwat Chaemcharoen đã có pha đánh gót điệu nghệ đưa bóng vào khung thành thủ môn Umarov Rustam trong sự ngỡ ngàng của hàng phòng ngự Uzbekistan.

Bị dồn vào thế chân tường, Uzbekistan dồn lên tấn công, đẩy lùi Thái Lan về phần sân của mình. Và khi hiệp phụ thứ 2 chỉ còn 2 phút nữa là kết thúc, Artur Yunusov một lần nữa đã chọc thủng lưới của Thái Lan. Một pha phối hợp nhanh men từ giữa sân men theo đường biên trái rồi lại kết thúc với pha băng vào dứt điểm cận thành của đội trưởng Uzbekistan trong vòng cấm. Kết quả hòa 2-2 buộc hai đội phải bước vào loạt luân lưu đầy may rủi.

Uzbekistan là đội thực hiện trước. Trong lượt sút đầu tiên, cả hai đội đều thực hiện thành công. Sang đến lượt thứ hai, Uzbekistan vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Còn bên phía Thái Lan thì không. Jirawat Sornwichian đã có pha dứt điểm khá nhẹ nhàng tạo điều kiện cho thủ môn dự bị Tyugayev Klim dễ dàng cản phá. Trong lượt cuối, Konstantin Sviridov bên phía Uzbekistan đã không mắc sai lầm nào để hạ gục thủ môn của Thái Lan.

Giành chiến thắng 3-1 trong loạt luân lưu, Uzbekistan đã xuất sắc giành quyền vào chơi trận chung kết. Đối thủ của họ sẽ là đội thắng trong trận bán kết còn lại giữa Việt Nam và Iran sẽ diễn ra vào lúc 21h00 (giờ Việt Nam).


Uzbekistan đã xuất sắc vượt qua Thái Lan để tiến vào trận chung kết

Đội hình ra sân

Uzbekistan: Umarov Rustam; Rakhmatov Dilshod, Abdumavlyanov Farkhod, Artur Yunusov (C), Konstantin Sviridov

Thái Lan:  Kanison Phoopun; Jirawat Sornwichian, Apiwat Chaemcharoen, Jetsada Chudech, Suphawut Thueanklang

Bàn thắng: Artur Yunusov (23', 48');  Jetsada Chudech 24', Apiwat Chaemcharoen 41'
Hiệp Hoàng

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm