Việt Nam đối đầu Thái Lan, Indonesia, Iraq và Đài Loan

14/04/2015 12:57 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Lọt vào nhóm hạt giống số 2 nhưng đội tuyển Việt Nam đã gặp lá thăm không may mắn. Chỉ duy nhất Đài Loan (Trung Quốc) bị đánh giá yếu hơn, thầy trò HLV Miura phải hết sức cẩn trọng trong các cuộc đối đầu Iraq, Thái Lan cùng Indonesia.

16h45. Lễ bốc thăm vòng loại thứ 2 World Cup 2018 khu vực châu Á kết thúc.

Lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam

11/6/2015: Thái Lan - Việt Nam

3/9/2015: Việt Nam - Indonesia

8/9/2015: Đài Loan - Việt Nam

8/10/2015: Việt Nam - Iraq

13/10/2015: Việt Nam - Thái Lan

17/11/2015: Indonesia - Việt Nam

24/3/2016: Việt Nam - Đài Loan

29/3/2016: Iraq - Việt Nam

* Đội đứng trước đá sân nhà


Ở lượt trận đầu tiên vào ngày 11/6, đội tuyển Việt Nam gặp ngay Thái Lan.

Kết thúc vòng loại thứ 2, ở vòng loại thứ 3: 12 đội bóng đi tiếp ở vòng loại World Cup sẽ được chia thành 2 bảng (6 đội/bảng). Hai đội đứng đầu mỗi bảng giành vé dự VCK World Cup 2018 - Hai đội đứng thứ 3 tham dự vòng 4.

Tại vòng loại thứ 4: Hai đội đứng thứ 3 thi đấu lượt đi, lượt về. Đội thắng sẽ giành vé chơi trận play-off dự VCK World Cup 2018.



Lá thăm đưa đội tuyển Việt Nam vào bảng F với nhiều đối thủ mạnh

Kết quả bốc thăm vòng loại thứ 2 World Cup 2018  khu vực châu Á

Bảng A: UAE, Saudi Arabia, Palestine, Timor Leste , Malaysia

Bảng B: Australia, Jordan, Tajikistan, Kyrgyzstan, Bangladesh

Bảng C: Trung Quốc, Qatar, Maldives, Bhutan, Hong Kong

Bảng D: Iran, Oman, Ấn Độ, Turkmenistan, Guam

Bảng E: Nhật Bản, Syria, Aghanistan, Singapore, Campuchia

Bảng F: Iraq, Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Đài Loan

Bảng G: Hàn Quốc, Kuwait, Lebanon, Myanmar, Lào

Bảng H: Uzbekistan, Bahrain, Philippnines, CHDCND Triều Tiên, Yemen


16h10. Tổng thư ký AFC Dato Alex Soosay phát biểu khai mạc lễ bốc thăm, giới thiệu cách phân chia hạt giống, thể thức bốc thăm.



TTK VFF Lê Hoài Anh (thứ 2 từ phải sang) có mặt trực tiếp tại lễ bốc thăm cùng Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn Trần Quốc Tuấn



Tiết mục múa truyền thống trước khi phần bốc thăm chính thức được tiến hành

40 đội tuyển sẽ được chia thành 8 bảng (5 đội mỗi bảng) thi đấu vòng sơ loại thứ hai World Cup 2018.

Nhóm 1: Iran, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Iraq, UAE, Trung Quốc và Uzbekistan.

Nhóm 2: Việt Nam, Jordan, Saudi  Arabia, Oman, Qatar, Bahrain, Syria và Kuwait.

Nhóm 3: Thái Lan, Philippines, Afghanistan, Palestine, Maldives, Tajikistan, Lebanon, Ấn Độ.

Nhóm 4: CHDCND Triều Tiên, Timor Leste, Kyrgyzstan, Myanmar, Singapore, Turkmenistan, Bhutan, Indonesia.

Nhóm 5: Malaysia, Lào, Campuchia, Hong Kong, Banglades, Yemen, Guam, Đài Loan.






Quang cảnh lễ bốc thăm

16h00. (17h00 giờ  Malaysia). Lễ bốc thăm bắt đầu tại Kuala Lumpur.



Các nhóm hạt giống vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á

Đội tuyển Việt Nam đã rơi vào nhóm hai cùng các đội tuyển khác gồm: Jordan, Arabia Saudi, Oman, Qatar, Bahrain, Syria và Kuwait. Lý do Việt Nam được xếp ở nhóm 2/5 nhóm là bởi theo bảng xếp hạng FIFA mới công bố đội tuyển Việt Nam đứng đầu Đông Nam Á.

Ở nhóm đầu gồm 8 đội bóng đó là Iran, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Iraq, UAE, Trung Quốc và Uzbekistan. Đây đều là những ứng cử viên nặng ký nhất trong giai đoạn hai vòng loại World Cup 2018.



Đội tuyển Việt Nam gặp các đối thủ mạnh?

Thái Lan cùng Philippines rơi vào nhóm ba cùng các đội gồm Afghanistan, Palestine, Maldives, Tajikistan, Lebanon và Ấn Độ. Ở nhóm 4 là CHDCND Triều Tiên, Timor Leste, Kyrgyzstan, Myanmar, Singapore, Turkmenistan, Bhutan và Indonesia.

Malaysia phải rơi xuống nhóm 5 do thành tích trong thời gian qua là rất yếu kém, ở nhóm này còn có Lào, Campuchia, Hong Kong (Trung Quốc), Banglades, Yemen, Guam và Đài Loan (Trung Quốc).

Lễ bốc thăm vòng loại World Cup 2018 diễn ra chiều 14/4, sau đó một ngày, chiều 15/4 là lễ bốc thăm chia bảng môn bóng đá tại SEA Games 28.

Vòng loại World Cup 2018 sẽ khởi tranh vào ngày 11/6 tới đây và sẽ kết thúc vào ngày 29/3 năm 2016.


Thethaovanhoa.vn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm