Việt Nam 1-1 Triều Tiên: Hồng Quân ghi bàn, tuyển Việt Nam hòa tiếc nuối

17/05/2015 18:37 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Tiền đạo vào sân thay người Mạc Hồng Quân đã có bàn thắng mở tỷ số đẹp mắt cho đội tuyển Việt Nam nhưng CHDCND Triều Tiên đã tìm được bàn gỡ hòa 1-1 trên chấm đá phạt 11m.

90': Hiệp 2 có 4 phút bù giờ nhưng không có tình huống đáng chú ý nào. Tỷ số chung cuộc là 1-1. Mạc Hồng Quân đã mở tỷ số cho thầy trò HLV Miura nhưng sau đó Hong Kum Song đã gỡ hòa cho đội khách với pha đá bồi thành công.

86': Hàng phòng ngự tuyển Việt Nam vẫn đang nỗ lực cản phá các đường treo bóng bổng từ hai cánh vào của Triều Tiên

84': CỘT DỌC! Bóng trúng cột dọc. Một tình huống sút cầu âu của tuyển Việt Nam nhưng lại tìm đến trúng cột dọc CHDCND Triều Tiên.  


CHDCND Triều Tiên đá penalty gỡ hòa 1-1

81':VÀO! PENALTY! Huy Cường để bóng chạm tay trong vòng cấm. Penalty cho CHDCND Triều Tiên và đội bạn không bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa 1-1. Nguyên Mạnh đã cản được quả 11m nhưng cầu thủ Triều Tiên đã băng vào đá bồi thành công

76': Việt Nam phản công. Công Vinh đi bóng áp sát vòng cấm nhưng đường chuyền ngang cho Mạc Hồng Quân đang băng lên không thành công. Cơ hội đã qua đi với đội chủ nhà. 

72': CHDCND Triều Tiên thực hiện cú tạt bóng bên cánh phải. Song cú đánh đầu của số 9 đội bạn là quá nhẹ. Thủ môn Nguyên Mạnh lập tức phát bóng lên cho Mạc Hồng Quân ở phía trên. 

CHDCND Triều Tiên thiếu chút nữa ghi bàn gỡ hòa 1-1

70': NGUY HIỂM! Thủ môn Nguyên Mạnh vừa băng ra cản phá bóng nhưng không thành công. Thiếu chút nữa CHDCND Triều Tiên ghi bàn

67': CHDCND Triều Tiên có sự thay đổi người thứ 2. Pak Hyon Il vào sân thay cho Ri Hyok Chol


Hồng Quân ghi bàn đẹp mắt cho tuyển Việt Nam


Mạc Hồng Quân ăn mừng sau bàn thắng mở tỷ số

65': VÀO! Mạc Hồng Quân sút chân trái tung nóc lưới CHDCND Triều Tiên ở góc hẹp, ghi bàn rất đẹp mở tỷ số cho tuyển Việt Nam

62': Hải Anh rời sân. Mạc Hồng Quân vào thay. Hồng Quân sẽ đá cặp với Công Vinh

59': NGUY HIỂM! Trên chấm đá phạt ở cự ly 23 mét, Kang Kuk Chol đưa bóng vượt qua hàng rào và nhắm đến góc cao khung thành. Thủ môn Nguyên Mạnh đã bay người hết cỡ. Rất may là bóng đi vọt xà. 

56': Đinh Tiến Thành bên phía tuyển Việt Nam và O Jin Hyok bên phía CHDCND Triều Tiên bị cảnh cáo trong ít phút vừa qua sau các pha phạm lỗi

53': NGUY HIỂM! Ri Chil Myong vừa lừa bóng qua một cầu thủ Việt Nam rồi tung cú sút chéo góc tầm thấp. May cho ĐT Việt Nam là bóng không đi chính xác. Hiệp 2 đã trở nên sôi nổi hơn sau 45 phút đầu hai bên thi đấu thăm dò.  


Pha đá phạt nguy hiểm của CHDCND Triều Tiên

52': NGUY HIỂM! Liên tiếp là các tình huống được hưởng phạt góc của tuyển Việt Nam. Vừa rồi là cú treo bóng khó chịu của Quang Hải. Thủ thành Ri Myong Guk đã phải đấm bóng đi hết đường biên ngang. Thêm một quả phạt góc cho ĐT Việt Nam, lần này là bên cánh trái. 

49': Jong II Gwan tung cú vô lê rất căng trước vòng cấm. Bóng đi vọt xà ngang khung thành Nguyên Mạnh

46': Ngay đầu hiệp 2 ĐT Việt Nam đã có 2 sự thay đổi người. Văn Quyết, Quang Hải vào sân thay Minh Tuấn và Trọng Hoàng 


Trọng Hoàng sút xa

45': Hiệp 1 có 2 phút bù giờ và cú sút chân phải từ ngoài vòng cấm đi nhẹ và đúng vị trí thủ môn CHDCND Triều Tiên của Trọng Hoàng là tình huống đáng chú ý nhất. Hai đội tạm nghỉ với tỷ số 0-0 sau 45 phút đầu tiên chơi không thực sự quyết liệt, tốc độ chậm và mang tính thăm dò.


Công Vinh bị theo rất sát trên hàng công tuyển Việt Nam

42': Khánh Lâm vừa bị cảnh cáo sau pha phạm lỗi với cầu thủ CHDCND Triều Tiên bên cánh trái


Pha dứt điểm của Vũ Minh Tuấn

40': Trọng Hoàng chuyền bóng rất thoáng sang cánh trái cho Minh Tuấn. Song đường chuyền vào vòng cấm của số 7 tuyển Việt Nam một lần nữa lại bị hậu vệ CHDCND Triều Tiên cản phá trước khi tìm đến Công Vinh. Hàng thủ đội khách đang chơi chắc chắn. 

36': CHDCND Triều Tiên tỏ ra nhỉnh hơn chúng ta về tốc độ, sức rướn và khả năng càn lướt. Nhưng tuyển Việt Nam đang phòng ngự chắc chắn nhờ sự bọc lót và phối hợp có hiệu quả giữa các cầu thủ.

31': Vừa rồi là pha phản công bên cánh trái của tuyển Việt Nam. Liên tiếp là các cú sút của Khánh Lâm và Công Vinh nhưng hậu vệ CHDCND Triều Tiên đã cản phá kịp thời. Tuyển Việt Nam đã lên bóng có nét hơn những phút vừa qua.


Cú đá phạt của nguy hiểm của Jong In Gwan

28': NGUY HIỂM! Triều Tiên cũng có câu trả lời với cú sút phạt hàng rào sát mép vòng cấm đi sạt cột dọc của Jong II Gwang.

24': NGUY HIỂM! Vũ Minh Tuấn vừa có pha đi bóng xâm nhập từ cánh trái vào trung lộ rồi tung cú sút rất căng về khung thành CHDCND Triều Tiên. Bóng đi chìm nhưng thủ môn Ri Hyong Guk đã chọn vị trí chính xác. 

22': Vừa rồi là tình huống Minh Tuấn đi bóng trước vòng vây của 3 cầu thủ đội khách. Anh tung cú sút trước vòng cấm địa Triều Tiên nhưng bóng đi trúng người hậu vệ áo trắng. Đội tuyển Việt Nam đang cố gắng đẩy cao đội hình

19': Tuyển Việt Nam đang đá phòng ngự phản công nhưng cho tới lúc này chúng ta mới làm tốt nhiệm vụ phòng ngự. Vẫn chưa có tình huống phản công sắc nét nào từ phía đội chủ nhà áo Đỏ.


Tình huống tranh bóng ở trận Việt Nam - CHDCND Triều Tiên

14': CHDCND Triều Tiên được hưởng quả phạt góc đầu tiên của trận đấu nhưng đội bóng áo trắng thực hiện không thành công

10': Vừa rồi là tình huống phối hợp 1 chạm giữa 2 cầu thủ Triều Tiên bên cánh trái. Tuy nhiên Ri Hyok Chol đã không thể dốc bóng vào vòng cấm khi có tới 4 cầu thủ Việt Nam ập vào phong tỏa xung quanh. Tình huống phòng ngự tốt của ĐT Việt Nam.

8': Trọng Hoàng vừa có đường chuyền thông minh và khá chính xác cho Công Vinh nhưng tiền đạo xứ Nghệ lại không kiểm soát bóng thành công ngay trước cấm địa CHDCND Triều Tiên

5': Những phút đầu tiên của trận đấu diễn ra với nhịp độ trung bình. CHDCND Triều Tiên chủ động tấn công nhưng vẫn chưa tạo ra được tình huống nguy hiểm nào trước khung thành Nguyên Mạnh

Đội hình thi đấu

Việt Nam: Nguyên Mạnh, Chí Công, Huy Cường, Ngọc Hải, Minh Châu, Minh Tuấn, Trọng Hoàng, Công Vinh, Hải Anh, Tiến Thành, Khánh Lâm

CHDCND Triều Tiên: Ri Myong Guk, Kang Kuk Chol, Ri Hyol Chol, Ri Chol Myong, Jong II Gwang, Ri Yong Chol, Ro Hak Su, So Hyon Uk, Hong Kum Song, O Jin Hyok, Jang Kuk Chol. 

Với sự có mặt của một số cầu thủ từng tham dự VCK ASIAN Cup 2015 tại Australia, Triều Tiên là “thuốc thử” chất lượng cho đội tuyển Việt Nam trong kế hoạch chuẩn bị vòng loại World Cup 2018. Hiện Triều Tiên vẫn còn 4 trụ cột ở ASIAN Cup 2015 là thủ môn Ri Myong Guk, hậu vệ trái Jon Kwang Ik, trung vệ Jang Song Hyok và tiền đạo So Hyon Uk.

Phát biểu tại buổi họp báo trước trận đấu, HLV trưởng Kim Chang Bok của CHDCND Triều Tiên khẳng định: "Ưu điểm cực lớn của Triều Tiên chính là ối chơi tập thể và bản lĩnh tâm lý. Chúng tôi sẽ hy vọng sẽ áp đặt được một thế trận tấn công dù tuyển Việt Nam là đội đứng đầu Đông Nam Á”.

Trong khi đó, HLV Toshiya Miura nói: “Đây là màn tập dượt cuối cùng của đội tuyển Việt Nam cho trận mở màn với Thái Lan ở vòng loại World Cup 2018. Trận đấu sẽ là dịp để đội tuyển Việt Nam kiểm tra khả năng tấn công lẫn phòng ngự bởi Triều Tiên là một đội bóng mạnh”.


HLV Miura chọn ra đội hình chính thức của đội tuyển Việt Nam sau trận đấu với CHDCND Triều Tiên. Ảnh: Thanh Hà

Ông Miura để ngỏ khả năng xếp Công Vinh đá cặp cùng Công Phượng nhưng chắc chắn sẽ có nhiều cầu thủ từ đội U23 Việt Nam được đôn lên thi đấu ở đội tuyển quốc gia và đây cũng là bài test cho họ trước khi bước vào cuộc tranh tài tại SEA Games 28.

Đội hình dự kiến đội tuyển Việt Nam

Nguyên Mạnh - Ngọc Hải, Chí Công, Huy Cường, Tiến Thành - Trọng Hoàng, Minh Châu, Khánh Lâm, Minh Tuấn - Công Vinh, Hải Anh.

Thethaovanhoa.vn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm