Công Vinh lập hat-trick, tuyển Việt Nam 'diệt gọn' Myanmar

02/07/2014 20:54 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Cả đội tuyển Việt Nam lẫn Myanmar đều xác định trận giao hữu giữa hai đội là cơ hội để thử nghiệm đội hình, nhân sự cũng như lối chơi. Tuy nhiên, chỉ có đội tuyển Việt Nam với tân HLV Miura mới đạt được kết quả mỹ mãn, chiến thắng 6 sao.

Đội hình Myanmar gồm hầu hết là các cầu thủ trẻ còn ít kinh nghiệm thi đấu và chuyên môn hạn chế nhưng ngay cả những CĐV lạc quan nhất cũng không thể tưởng tượng rằng việc làm tung lưới thủ môn Thiha Si Thu lại dễ dàng đến thế.

Công Vinh cùng Hải Anh trong lần đầu đá cặp cùng nhau trên hàng tấn công của đội tuyển Việt Nam đã "kẻ  tung, người hứng" thi đấu cực kỳ thăng hoa và liên tiếp thay nhau lập công.

Đầu tiên là tình huống ập vào dứt điểm cực nhanh và mạnh của Hải Anh ở phút thứ 10. Với cú đánh đầu 5 phút sau đó, tiền đạo CLB Đồng Nai đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước 2-0.

Sau khi kiến tạo cơ hội cho Hải Anh lập công, đến phút 20, Công Vinh trực tiếp ghi bàn. Bàn thắng thứ 2 của Công Vinh và là tình huống ghi bàn thứ 4 của đội tuyển Việt Nam đến ở phút 34 khi Công Vinh nhận đường chuyền của Thành Lương dứt điểm nhẹ nhưng khiến thủ thành Thiha Si Thu bị vặn sườn.

4-0 sau 45 phút thi đấu đầu tiên là một sự đảm bảo quá an toàn cho đội tuyển Việt Nam. Thế nhưng, cũng chỉ 6 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, Công Vinh khai thác triệt để lỗ hổng nơi hàng phòng ngự đội tuyển Myanmar để ghi bàn nâng tỷ số trận đấu lên thành 5-0 cho đội tuyển Việt Nam.

Những phút thi đấu sau đó, cả đội tuyển Việt Nam lẫn Myanmar đều tận dụng triệt để các quyền thay đổi người để tạo cơ hội cho các cầu thủ dự bị vào sân.

Mặc dù chủ động giảm nhịp độ trận đấu nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn hoàn toàn làm chủ thế trận.

Tới phút 86, cầu thủ vào sân thay người Văn Quyết ghi bàn ấn định chiến thắng 6-0 cho đội tuyển Việt Nam.

6-0, tỷ số tương đương một set tennis là kết quả không thể tuyệt vời hơn cho đội tuyển Việt Nam và bản thân HLV Toshiya Miura cũng có màn ra mắt hoàn hảo.

"Thử đã  kêu" nhưng hy vọng đội tuyển Việt Nam không "đốt tịt" vì đây mới là điểm khởi đầu cho hành trình chuẩn bị AFF Cup 2014.

Chí Lâm


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm