Công Phượng không thể ghi bàn, Incheon United lại thua đau

31/03/2019 18:37 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Sự xuất hiện của Công Phượng trên sân từ phút 70 đã khiến thế trận xoay chiều nghiêng về phía Incheon United sau khi bị Suwon Bluewings dẫn trước 2-1. Đáng tiếc là sự bùng nổ từ một nhân tố dự bị như Công Phượng lại không thể giúp Incheon United có điểm rời SVĐ Suwon World Cup bởi thất bại 1-3 chung cuộc.

Link trực tiếp Suwon Bluewings vs Incheon United: Công Phượng dự bị

Link trực tiếp Suwon Bluewings vs Incheon United: Công Phượng dự bị

Làm khách trên sân đội cuối bảng Suwon Bluewings ở trận đấu muộn tại vòng 4 K-League 2019 là dịp để Công Phượng và các đồng đội giành chiến thắng thứ hai trong mùa giải.

Một lần nữa Công Phượng xuất phát trên băng ghế dự bị ở một trận đấu của Incheon United tại đấu trường K-League 2019.

Và khi trận đấu trôi qua được 15 phút, Công Phượng và các đồng đội tại Incheon United đã phải nhận bàn thua đầu tiên khi Yeom Ki Hun thực hiện thành công quả đá phạt 11m đưa chủ nhà Suwon Bluewings vượt lên dẫn trước.

Incheon United thua Suwon 1-3

Trước đó, trong nỗ lực bọc lót cho thủ môn San Jung, cứu nguy cho khung thành đội nhà, hậu vệ Incheon United đã để bóng chạm tay và trọng tài quyết định thổi phạt, cho Suwon Bluewings hưởng quả phạt 11m.

Bị dẫn bàn trước, Incheon United nỗ lực tấn công đáp trả nhưng như thường lệ, HLV Jorn Andersen lại lựa chọn cho đội bóng của mình lối chơi tấn công thiên về bóng dài và bổng thay vì các pha phối hợp nhỏ trong phạm vi hẹp.

Chú thích ảnh

Và 6 phút sau khi bị dẫn bàn, Incheon United san bằng cách biệt tỷ số. Đón đường phạt góc bên cánh trái, Jung Ho Kim bật cao đánh đầu gỡ hòa 1-1.

Kể từ thời điểm này, trận đấu diễn ra khá cởi mở với những tình huống ăn miếng, trả miếng của cầu thủ hai đội. Tuy nhiên, kết thúc 45 phút đầu tiên, tỷ số vẫn được giữ là 1-1.

Sức ép được đội chủ nhà Suwon Bluewings dồn lên khung thành Incheon United đầu hiệp 2 đã được cụ thể hóa bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 63. Adam Taggart.dứt điểm một chạm tung lưới Incheon United.

Sau khi đội nhà bị thủng lưới lần thứ hai, HLV Jorn Andersen có sự thay đổi người trên hàng tấn công bằng việc đưa Công Phượng vào sân (70’), người phải nhường vị trí cho Phượng là chân sút người Iraq, Jiloan Hamad.

Pha bóng đầu tiên của Công Phượng trên sân chính là đường chuyền cho Stefan Mugosa nhưng đường căng ngang của tiền đạo người Montenegro chỉ mang lại quả phạt góc cho Incheon United.

Công Phượng đã chơi đầy cố gắng sau khi vào sân và phút 77, Kin Jin-ya phối hợp 1,2 với Phượng nhưng lại không thắng được thủ môn Suwon Bluewings trong tình huống kết thúc.

Với đội hình lùi sâu phòng ngự nhằm bảo toàn tỷ số, Suwon Bluewings đã làm tất cả những gì có thể để ngăn Công Phượng cùng Incheon United có thêm bàn thắng và họ đã thành công.

Không những vậy, ở phút bù giờ thứ 4, Adam Taggart đã hoàn tất cú đúp cho riêng mình ấn định chiến thắng 3-1 chung cuộc cho Suwon Bluewings.

Thất bại 1-3 là khá đáng tiếc với Incheon United và riêng cá nhân Công Phượng, hơn 20 phút có mặt trên sân, tính cả thời gian 5 phút bù giờ mang đến sự tự tin đáng kể cho chặng đường sắp tới.

Tất nhiên, sự thất thế về thể hình của Công Phượng so với các cầu thủ cao to đang thi đấu tại K-League là không dễ giải quyết.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm