Công Phượng không còn cô đơn ở Nhật Bản

01/04/2016 15:15 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Công Phượng sau gần 2 tháng sang Nhật Bản dù chưa được thi đấu phút nào cho CLB Mito Hollyhock vì chấn thương nhưng vẫn là trung tâm của mọi sự kiện liên quan đến đội bóng đang đứng áp chót tại J-League 2.

Sau 5 vòng đấu đầu tiên của mùa giải 2016, CLB Mito Hollyhock vẫn chưa thắng trận nào (hòa 2, thua 3) và đang đứng thứ 21 trên tổng số 22 CLB tham dự J-League 2. Thành tích thi đấu không tốt là thử thách với BHL, các cầu thủ Mito Hollyhock và riêng cá nhân Công Phượng còn có sự nôn nóng, khao khát trở lại sân cỏ để có thể đóng góp được sức lực cho đội bóng mới.

Mặc dù quá trình hồi phục chấn thương bả vai sau phẫu thuật đang diễn biến tốt nhưng khả năng Công Phượng có thể trở lại thi đấu là vào khoảng trung tuần tháng 4 hoặc sớm hơn tùy quyết định của bác sỹ CLB và HLV trưởng Takayuki Nishigaya.


Công Phượng trò chuyện thoải mái với các đồng đội sau buổi tập ngày 31/3.Ảnh: Mito Hollyhock

Tại vòng 6 J-League 2 ngày 3/4 tới, Mito Hollyhock được thi đấu tại sân nhà, tiếp đội đang đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng Kusatsu. Chiến thắng là điều mà toàn thể đội bóng này mong muốn nhưng lại không dễ hoàn thành.

Trong khi đó, bên cạnh những nỗ lực trong tập luyện, cải thiện về thể lực để có thể đáp ứng được yêu cầu chuyên môn ngày trở lại, Công Phượng đang hòa nhập tốt với môi trường sinh hoạt tại Nhật Bản.

Theo hình ảnh mà CLB Mito Hollyhock ghi lại và cung cấp cho báo chí sau buổi tập chiều 31/3, Công Phượng tỏ ra rất tự tin, tiền đạo người Nghệ An cũng cho biết mình bớt nhớ nhà và không còn cảm thấy cô đơn tại Nhật Bản.

Để tạo ra bầu không khí thoải mái trên sân, tạo sự gắn kết với các đồng đội, Công Phượng nói chuyện với các đồng đội tại CLB Mito Hollyhock bằng tiếng Anh, một chút tiếng Nhật và thậm chí là cả ngôn ngữ hình thể, cử chỉ và động tác.

Còn ở buổi tập chiều 1/4, do chấn thương chưa hoàn toàn bình phục nên Công Phượng chỉ rèn kỹ năng đá phạt, tránh những va chạm khi tranh bóng với các đồng đội để tránh chấn thương.


Công Phượng trên truyền hình NHK (Nhật Bản)

Hôm 28/3 vừa qua, Công Phượng đã được Thống đốc tỉnh Ibaraki Masaru Hashimoto (địa phương mà CLB Mito Hollyhock đóng quân) bổ nhiệm làm Đại sứ giao lưu của tỉnh Ibaraki và Việt Nam.

Kênh truyền hình NHK World của Nhật Bản trong một phóng sự của mình cách đây ít ngày đã phỏng vấn Công Phượng về sở trường, đánh giá về bóng đá Nhật Bản, so sánh với bóng đá Việt Nam đồng thời gọi tiền đạo này là “Messi Việt” với lối chơi kỹ thuật và khả năng săn bàn sắc bén.

Công Phượng trở thành Đại sứ giao lưu ở Nhật Bản

Công Phượng trở thành Đại sứ giao lưu ở Nhật Bản

Sáng nay 28/3, tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã có cuộc hội kiến với Thống đốc tỉnh Ibaraki (Nhật Bản). Tại buổi hội kiến này, tiền đạo đến từ Nghệ An đã được bổ nhiệm làm “Đại sứ giao lưu của tỉnh Ibaraki và Việt Nam”.


Những sự kiện do CLB Mito Hollyhock đứng ra tổ chức tại Nhật Bản với sự góp mặt của Công Phượng thu hút được khá đông người hâm mộ đội bóng. Ngoài ra, trang facebook của CLB Mito Hollyhock còn ra hẳn một phiên bản tiếng Việt phục vụ các CĐV đến từ Việt Nam.

Việc quảng bá hình ảnh của CLB Mito Hollyhock và cá nhân Công Phượng đã được đội bóng Nhật Bản làm rất tốt.

Tất cả chỉ còn chờ Công Phượng có cơ hội ra sân thi đấu và thể hiện mình trên sân cỏ.

Thành Đạt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm