Chuyên gia Vương Tiến Dũng: 'HAGL thua không phải vì HLV Quốc Tuấn kém'

05/03/2017 20:01 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Nhìn lại thất bại 0-1 của HAGL trước TP.HCM ngay trên sân Pleiku tại vòng 8 V-League 2017, chuyên gia Vương Tiến Dũng cho rằng, HAGL thua trận chỉ đơn thuần chỉ là do thiếu may mắn.

Đánh giá về trận đấu giữa HAGL và CLB TP.HCM, ông Vương Tiến Dũng, cựu HLV trưởng CLB Thể Công, cho biết, đội bóng phố núi vẫn thể hiện được một lối chơi rõ ràng, có nét.

“Ở trận đấu với CLB TP.HCM, về cơ bản HAGL vẫn trình diễn một lối chơi khá huyết phục. Họ có thời lượng kiểm soát bóng và áp đặt được lối chơi lên đội khách. Những Văn Toàn, Văn Thanh, Hồng Duy, Công Phượng… ít nhiều vẫn có những pha xử lý rất đáng chú ý và thể hiện được những phẩm chất hay nhất của mình.

Trong trận đấu, họ tạo được một số cơ hội ăn bàn nhưng sự thiếu may mắn cộng với sai lầm ở hàng thủ khiến đội bóng phải nhận trận thua đáng tiếc ở phút cuối trận đấu”.


Trước khi để thua đội khách TP.HCM ở vòng 8, đội bóng phố núi đã giành kết quả ấn tượng với chuỗi 3 trận toàn thắng. Với thành tích này, đây là lần đầu tiên trong vòng 10 năm trở lại đây, HAGL thắng liền một mạch 3 trận mà không để lọt lưới một bàn thua nào. Chính vì thế, theo chia sẻ của chuyên gia Vương Tiến Dũng, khó có thể trách HLV Nguyễn Quốc Tuấn khi HAGL đứt mạch chiến thắng ngay tại sân nhà Pleiku.

“Tôi nghĩ trận thua của HAGL trước CLB TP.HCM là điều hết sức bình thường trong bóng đá, bởi không phải lúc nào đội bóng chơi hay hơn cũng là đội chiến thắng.

Có một thực tế là, dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Quốc Tuấn, rồi sau quá trình trui rèn ở sân chơi V-League, các cầu thủ HAGL đã cho thấy những sự tiến bộ rõ nét.

Xem HAGL thi đấu ở mùa giải này có cảm giác hấp dẫn và thú vị hơn rất nhiều. HAGL đề cao tính kiểm soát bóng khi họ chơi nhỏ, ngắn, ban bật giàu tốc độ và sở hữu nhiều cá nhân xuất sắc. Bản lĩnh, kinh nghiệm của các cầu thủ cũng đã được cải thiện đáng kể. Hiện tại, HAGL không còn được coi là đội bóng dễ bị bắt nạt.

Trong vài vòng đấu trở lại đây, HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã một vài sự điều chỉnh nhân sự và lối chơi như việc đẩy hậu vệ Văn Thanh lên đá tiền đạo đã giúp HAGL chơi biến ảo và hiệu quả hơn. Ngoài ra, Công Phượng đã lấy lại sự tự tin và cảm hứng chơi bóng khi liên tiếp có những pha lập công. Trong khi đó, những tuyển thủ quốc gia khác như Văn Thanh, Văn Toàn đã thể hiện được vai trò và tầm quan trọng trong lối chơi của HAGL”.

HLV Vương Tiến Dũng: 'Một chút Thể Công rồi sẽ lớn'

HLV Vương Tiến Dũng: 'Một chút Thể Công rồi sẽ lớn'

Dù thẳng thắn đánh giá lối chơi CLB Viettel chưa có dáng dấp của của “cơn lốc đỏ” Thể Công thủa nào, thế nhưng HLV Vương Tiến Dũng lại có niềm tin tưởng rằng, Viettel sẽ xứng đáng với cái tên “hậu duệ Thể Công”.

Chuyên gia Vương Tiến Dũng tin tưởng rằng, thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn sẽ sớm bỏ lại sau lưng thất bại và giành được kết quả khả quan trong thời gian tới.

“Như tôi đã phân tích ở trên, HAGL đang sở hữu nhiều gương mặt cầu thủ xuất sắc và một lối chơi đẹp mắt, giàu sức thuyết phục. Rõ ràng, đối đầu với HAGL ở thời điểm này là những thử thách không hề dễ dàng cho các đội bóng. Tôi có niềm tin rằng, HAGL đang trở lại mạnh mẽ với lứa cầu thủ đang bước vào độ chín. Họ sẽ đạt được thứ hạng tốt ở mùa giải năm nay”.

Huy Hùng


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm