West Ham thua ngược khó tin, CĐV tức giận, ẩu đả lẫn nhau trên khán đài

11/09/2016 15:20 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) – Dẫn trước 2 bàn nhưng cuối cùng West Ham vẫn để thua sốc 2-4 trước Watford. Kết quả ấy khiến các CĐV The Hammers không giữ được bình tĩnh và lao vào đánh nhau.

Được thi đấu trên sân nhà mới Olympic, West Ham đã dễ dàng có 2 bàn thắng dẫn trước nhờ cú đúp của Michail Antonio. Tuy nhiên, họ cũng để đối thủ chọc thủng lưới mình dễ dàng không kém. Từ phút 41 tới phút 64, The Hammers để thủng lưới 4 bàn liên tiếp. Cuối cùng, họ đành chấp nhận thua cuối với kết quả muối mặt.

Với màn trình diễn không thể lý giải được của các học trò HLV Slaven Bilic, các CĐV West Ham quá thất vọng và không biết làm gì ngoài việc lao vào đánh nhau. Vụ việc diễn ra ở khoảng giữa hiệp 2. Khung cảnh xấu xí này đã khiến không ít trẻ em có mặt trên khán đài bật khóc trong hoảng sợ.


Sau trận đấu, West Ham đã ra thông báo lên án mạnh mẽ những kẻ đã gây ra sự rối loạn trên khán đài trong trận đấu với Watford.

“West Ham kịch liệt lên án hành vi của các cá nhân liên quan đến vụ bạo loạn diễn ra ngày hôm nay trong trận đấu với Watford. Dù tình hình đã nhanh chóng được kiểm soát nhưng những hành vi như vậy không được phép tồn tại trong bóng đá. West Ham sẽ chiến đấu đến cùng để loại bỏ những sự cố như vậy”.




Một CĐV West Ham thách thức các nhân viên an ninh

“Hiện chúng tôi đang tiến hành đánh giá một cách đầy đủ về vụ việc với các bên liên quan gồm cảnh sát, người chịu trách nhiệm SVĐ và nhà điều hành LS185. Đây là những người có trách nhiệm điều động và quản lý lực lượng an ninh nhằm đảm bảo an toàn cho mọi người khi có sự cố xảy ra. Chúng tôi sẽ sớm xác định các cá nhân có liên quan. Chúng tôi sẽ không khoan nhượng với những hành vi như vậy”

“Khi xác định được, họ sẽ bị cấm tới xem bất kỳ trận đấu nào của West Ham. Chúng tôi cũng sẽ gửi đề nghị tới Tòa án để xem xét đưa ra lệnh cấm xem đá bóng với những người này”


Mặc dù bạo loạn là vậy nhưng bản thân HLV Bilic chia sẻ rằng ông không hề biết chuyện đã xảy ra. “Họ đã nói với về việc đó. Tôi thực sự đã không nhìn thấy vụ việc. Tôi chỉ biết rằng sau khi đội bóng để thua 2-4 khoảng 10 – 15 phút thì các CĐV bắt đầu rời sân. Tôi không biết phải nói gì về điều ấy cả. Đây không phải lần đầu tiên West Ham gặp vấn đề như vậy. Trong khoảng thời gian chúng tôi thi đấu ở SVĐ London, đã có 10 cá nhân bị cấm tới sân trong mùa này”, HLV Bilic cho biết.


Các CĐV West Ham đã ra về từ rất sớm

Trong trận đấu với  Astra Giurgiu thuộc vòng loại Europa League tháng trước, các CĐV The Hammers cũng đã xảy ra xô sát với nhau.


Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm