Anthony Martial tiến sát đến kỉ lục của Rooney

08/04/2016 12:31 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Anthony Martial đang tiến gần đến kỉ lục ghi bàn trong mùa giải đầu tiên chơi cả mùa của một cầu thủ tuổi teen tại Man United do Wayne Rooney và Brian Kidd nắm giữ.

Anthony Martial cập bến Man United vào mùa Hè 2015 ở tuổi 19 từ AS Monaco với giá 36 triệu bảng. Đến tháng Mười hai năm ngoái, Martial đã bước sang tuổi 20. Chân sút người Pháp đã thi 13 bàn trong 40 lần ra sân ở mùa giải này cho Man United và chỉ kém 4 bàn so với thành tích mà Wayne Rooney và Brian Kidd nắm giữ.

Phía trước Martial còn 7 trận ở Premier League và ít nhất 1 trận ở FA Cup để anh có thể san bằng hay thậm chí là phá kỉ lục của Wayne Rooney và Brian Kidd.


Anthony Martial đã thi đấu ấn tượng ở mùa giải đầu tiên tại Man United

Brian Kidd và Wayne Rooney đều ghi được 17 bàn trong mùa bóng đầu tiên mà họ thi đấu cả mùa cho Man United. Tuy nhiên Brian Kidd, dưới sự chỉ đạo của Sir Matt Busby, (mùa giải 1967-68) phải cần tới 50 trận để có 17 pha lập công thì Rooney (mùa giải 2004-05) chỉ mất 37 trận. Norman Whiteside (mùa giải 1982-83) đứng thứ 2 với 14 bàn thắng. 


Wayne Rooney ghi 17 bàn trong mùa giải 2004-05

Huyền thoại Bobby Charlton (12 bàn, mùa 1956-57) đã bị Martial soán vị trí thứ 3, sau khi chân sút người Pháp ghi bàn đem về chiến thắng 1-0 cho Man United ở trận gặp West Ham mùa này. Đó cũng là bàn thắng thứ 1000 của Man United trên sân nhà trong kỷ nguyên Premier League.

Hai cựu cầu thủ Ryan Giggs và Paul Scholes, những người thuộc “thế hệ 1992” của Man United đều ghi được 7 bàn trong mùa giải đầu tiên chơi cả mùa ở đội một của “Quỷ đỏ”. Trong khi Giggs mất tới 41 trận thì Paul Scholes chỉ cần có 10 trận là ghi được 7 bàn.

Trong mùa giải đầu tiên đá cả mùa cho Man United sau khi chuyển đến từ Sporting Lisbon với giá 12 triệu bảng, Ronaldo (18 tuổi) đã ghi 6 bàn trong 24 lần ra sân. Huyền thoại George Best của Man United (17 tuổi) cũng ghi được số bàn tương tự trong 26 trận ở mùa giải đầu tiên ông chơi trọn mùa cho “Quỷ đỏ”.

Trong số những cầu thủ trên, đã có 5 người lọt vào Top 10 chân sút ghi nhiều bàn nhất trong lịch sử Man United là Sir Bobby Charlton, Wayne Rooney, George Best, Ryan Giggs và Paul Scholes. Sir Bobby Charlton đang là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho “Quỷ đỏ” với 249 bàn thắng, hơn người đứng thứ hai là Rooney 5 bàn.    

Top những cầu thủ tuổi teen ghi bàn ở mùa đầu tiên chơi cả mùa tại Man United

Cầu thủ

Tuổi/mùa giải

Trận

Bàn thắng

1.Brian Kidd

18 tuổi/1967-68

50

17

Wayne Rooney

18 tuổi/2004-05

37

17

2.Norman Whiteside

17 tuổi/1982-83

57

14

3.Anthony Martial

19 tuổi/2015-16

37

13

4.Bobby Charlton

18 tuổi/1956-57

17

12

5.Andy Ritchie

17 tuổi/1978-79

19

10

6.Ryan Giggs

17 tuổi/1991-92

41

7

Paul Scholes

19 tuổi/1994-95

10

7

7.Cristiano Ronaldo

18 tuổi/2003-04

24

6

George Best

17 tuổi/1963-64

26

6

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm