Những điểm nhấn trong trận Italia - Tây Ban Nha

27/06/2013 19:07 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) - Thầy trò HLV Del Bosque đã kết thúc bảng B với 3 trận toàn thắng, trong khi thất bại trước Brazil đã khiến Italia chỉ có được vị trí thứ hai ở bảng A, và hệ quả là họ phải đụng Tây Ban Nha ở Bán kết. Ưu thế có phần nghiêng về phía Tây Ban Nha, song trong bóng đá điều gì cũng có thể xảy ra. Dưới đây là những điểm nhấn đáng chú ý ở cuộc đụng độ này.

Liệu Italia có trả được mối thù tại Euro 2012?

Trận chung kết Euro 2012 đã diễn ra một cách khá hấp dẫn, cũng giống như trận hòa 1-1 ở vòng bảng, dù cho cuối cùng Italia đã thất bại với tỉ số khá đậm là 0-4. Từ trước đến nay, cuộc đối đầu giữa hai ông lớn này đều mang đến sự phấn khích cho người hâm mộ, song lợi thế thường nghiêng về phía Tây Ban Nha.

Thậm chí ngay cả lứa trẻ cũng không khá hơn thế hệ đàn anh là bao, khi U-21 Italia đã gục ngã trước U-21 Tây Ban Nha tại giải vô địch U-21 châu Âu vừa rồi.

Quay lại trận đấu tại vòng bảng năm ngoái, HLV Cesare Prandelli đã chỉ đạo các học trò chơi một thứ bóng đá khá thực dụng. Italia nhường toàn bộ thế trận cho Tây Ban Nha, chỉ tập trung phòng ngự và tìm kiếm cơ hội phản công. Kết quả khá khả quan, khi thầy trò HLV Prandelli đã thu về một kết quả hòa. Tuy nhiên ở trận chung kết, ông lại cố gắng để Italia chơi đôi công với Tây Ban Nha và đành chấp nhận về nhì.

Cơ hội để Italia trả được mối thù năm ngoái không phải là không có, nhưng nó hoàn toàn phụ thuộc vào các chân sút của họ cộng với một chút may mắn.

Ai sẽ là người ghi bàn cho Italia?

Mario Balotelli sẽ không thể góp mặt trong phần còn lại của Confederations Cup. Đây quả là một tổn thất rất lớn đối với hàng công vốn đã không phải là điểm mạnh của Italia.


Gilardino liệu có thay thế được Balotelli?

Với sự vắng mặt của Balotelli, nhiều khả năng Alberto Gilardino sẽ là cầu thủ thay thế. Ngoài ra, Stephan El Shaarawy cũng là một lựa chọn khả dĩ trong việc tìm được tới mảnh lưới của Tây Ban Nha với những tình huống nguy hiểm đến từ bên hành lang cánh trái.

Tuy nhiên, dù sử dụng ai thì Italia vẫn sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc ghi bàn khi thiếu vắng tiền đạo tốt nhất của họ. Không phủ nhận rằng Prandelli đang sở hữu hàng tiền vệ chất lượng, tuy nhiên nếu không có một tiền đạo đẳng cấp để chuyển hóa những cơ hội thành bàn thắng thì tất cả đều sẽ trở nên vô nghĩa.

Ai sẽ lĩnh xướng hàng công của Tây Ban Nha?

HLV Vicente del Bosque đã quyết định để Roberto Soldado ra sân ngay từ đầu trong cả hai trận mở màn trước Uruguay và Nigeria, còn Fernando Torres là người được lựa chọn trong cuộc đối đầu với Tahiti.

Chắc chắn Del Bosque đang phải đưa ra một quyết định hết sức khó khăn. Soldado là người đã có pha lập công quyết định mang về chiến thắng trước Uruguay, trong khi Torres lập cú "poker" trước Tahiti và một bàn khi được vào sân thay người ở trận gặp Nigeria.

Rõ ràng tiền đạo của Chelsea lúc này đang vào phom và thi đấu bùng nổ, song đây cũng là cơ hội rất tốt để Soldado phát triển sự nghiệp đội tuyển quốc gia của mình.

Ngoài ra, trong tay của HLV Del Bosque vẫn còn một quân bài chiến lược khác, đó là Cesc Fabregas. Khi cần anh hoàn toàn có thể dâng cao và đóng vai trò như một tiền đạo ảo. Rõ ràng chiến lược gia người Tây Ban Nha đang sở hữu quá nhiều hảo thủ, và có lẽ bất cứ một HLV đội tuyển quốc gia nào cũng đều rất thích được ngồi ở vị trí của ông.

Đặng Hoàng
Theo BleacherReport

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm