Roma hòa Udinese: "Tội đồ" Osvaldo

11/03/2013 08:59 GMT+7 | Roma

(Thethaovanhoa.vn) - Roma lẽ ra đã có thể thắng trận thứ tư liên tiếp dưới thời Andreazzoli, nếu như Osvaldo không bỏ lỡ cơ hội bằng vàng ở phút 90. Cú đá quá cẩu thả của anh ném toàn bộ công sức của đội Bã trầu xuống đất. Andreazzoli vẫn một mực bảo vệ học trò sau trận. Nhưng các romanista thì đã nổi điên.

Bước ngoặt của trận đấu là thời điểm Osvaldo vào thay Totti giữa hiệp hai?

Dễ hiểu cho sự tức giận ấy. Bởi vì thái độ thi đấu hời hợt của Osvaldo sau khi vào sân thay Totti ở phút 61, là một phần nguyên của trận hòa đáng tiếc. Osvaldo không sáng tạo. Osvaldo cũng không biết chơi lùi để thu hút như “Đội trưởng”. Cả một tập thể đã phải phục vụ tiền đạo này suốt 29 phút, kể cả khi gặp nhiều khó khăn sau thời điểm bị gỡ hòa. Rất đáng tiếc cho Giallorossi, khi họ đã không thể thắng dù được chơi hơn người trong khoảng 15 phút cuối.

Pha hỏng ăn đó đánh dấu tròn 38 ngày Daniel Osvaldo tịt ngòi. Kể từ bàn thắng vào lưới Bologna hôm 27/1, Osvaldo không ghi bàn nữa. Zeman ra đi, Andreazzoli đã cho anh không ít cơ hội ra sân, nhưng chân sút này vẫn chưa đền đáp lại sự tin tưởng của ông.

Ghi bàn và… nhận thẻ

Nếu tính về số bàn ghi được, thì đây đang là một trong những mùa giải thành công nhất của Osvaldo trong sự nghiệp. Anh đã có 12 bàn trên mọi giải đấu cho Roma mùa này, sau 23 lần ra sân, vượt thành tích của chính Osvaldo mùa trước (11 bàn). Con số này, cũng chỉ còn kém kỉ lục ghi 14 bàn trong 26 trận của anh cho Espanyol mùa 2010/11, mà chính từ mùa bóng thành công này, giới chủ Mỹ đã gật đầu chi cho Enrique 17,5 triệu euro để đưa anh về Ý.

Nhưng xét về tổng thể, tiền đạo sinh ra ở Argentina chưa xứng đáng với số tiền rất lớn ấy. Không thể nói anh là một cái máy làm bàn. Nhưng có thể nói, anh là một con ngựa bất kham. Vì trong cả hai đời HLV trước Andreazzoli, Osvaldo đều làm loạn. Thời Enrique, là cú đấm thẳng vào mặt Lamela chỉ vì tiền đạo cùng quê không… chuyền bóng cho anh. Thời Zeman, Osvaldo “bật” lại HLV này rồi bị treo giò nội bộ.

Tính trong 6 mùa giải gần nhất, Osvaldo đã phải nhận tới 9 thẻ đỏ vì gây rối, con số khiến ngay cả một trung vệ có lối chơi chặt chém ở Serie A là Peluso cũng phải lè lưỡi. Gần nhất, anh nhận thẻ đỏ lãng xẹt trong trận thắng Inter. Với đội tuyển Ý, Osvaldo đã bị đuổi vì đánh nguội một cầu thủ Đan Mạch trong trận đấu ở vòng loại World Cup 2014, khi hiệp 2 mới bắt đầu được…7 giây.

Roma nên bán Osvaldo?

Tiền đạo từng nhận mình có một “tính cách khủng khiếp” này là như thế. Anh có thể đánh đầu tuyệt đẹp giúp Fiorentina thắng trận ngay trên sân của kình địch Juve năm 2008, nhưng sau đó, sẵn sàng ăn mừng tới bến (cởi áo) kể cả có bị đuổi khỏi sân. Anh có thể làm nên những tuyệt phẩm như cú xe đạp chổng ngược vào lưới Catania mùa này, hay pha chích mũi giày tinh tế hạ gục Handanovic giúp Roma thắng Inter 3-1 hồi tháng 9/2012. Nhưng cũng sẵn sàng gây hấn với cả đồng đội trên sân lẫn cả HLV đội nhà trong phút “thăng hoa”.

Một cầu thủ cá tính, sẽ được yêu mến, nếu anh ta biết dùng tính cách dị biệt của mình giúp ích cho cả đội. Như Eric Cantona. Như Gattuso, hay thậm chí Balotelli ở EURO 2012. Osvaldo chắc chắn chưa đủ tài như Balotelli, nhưng “năng khiếu” gây rối thì chẳng kém gì.Và điều tai hại nhất, là anh, hình như không hề muốn thay đổi tính cách của bản thân, bất chấp anh biết mình sai.

Xem Osvaldo thi đấu, nhiều người hay liên tưởng đến Gabriel Batistuta, huyền thoại cũng có gốc gác Argentina, cũng từng chơi cho cả Fiorentina lẫn Roma, cũng tóc dài, cũng ăn mừng với một “khẩu súng máy” ở hai góc cột cờ như Osvaldo. Nhưng xét cả tài năng và tính cách, Osvaldo sẽ không bao giờ sánh bằng thần tượng. Vì ngoài một đống bàn thắng để được gọi là “Batigol”, Batistuta còn là một nhân cách lớn.

Roma trẻ trung này, có lẽ cần một người chăm chỉ và ham học hỏi như Destro, hơn là Osvaldo. Nên chăng, Roma hãy bán anh khi còn được giá?

Hải Dương
Thể thao & Văn hóa

23: Tính đến thời điểm này, Osvaldo đã ghi được 23 bàn cho Roma, sau 49 lần ra sân.

17,5: Osvaldo chuyển đến Roma mùa 2011/12 với giá 15 triệu euro từ Espanol. Số tiền này, Roma được trả trong 3 năm. Ngoài ra, Roma sẽ phải trả cho Espanol thêm 2,5 triệu euro tùy thành tích của Osvaldo.

25/11/2011: Trong trận thua Udinese ngày 25/11/2011, Osvaldo đã đấm vào mặt Lamela trong phòng thay đồ vì đàn em không chuyền bóng cho anh. Anh bị phạt tiền và bị Enrique treo giò nội bộ.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm