Vĩnh biệt ngôi sao ballet vĩ đại Maya Plisetskaya

03/05/2015 20:47 GMT+7 | Truyền hình TT&VH

(Thethaovanhoa.vn) - Maya Plisetskaya sinh ngày 20/11/1925 tại Moscow. Nhà hát Bolshoi là nơi đã đào tạo nên người nghệ sĩ ballet có một không hai trong lịch sử nước Nga.

Bà trở thành vũ công chính của nhà hát nổi tiếng này từ năm 1943 – khi mới 18 tuổi. 19 năm sau, bà được xem là nghệ sĩ xuất sắc hàng đầu của bộ môn vũ kịch ballet tại nhà hát Bolshoi.

Trong suốt hơn 60 năm hoạt động ballet, bà đã được trao tặng Huân chương Lênin, danh hiệu Nghệ sỹ Nhân dân cũng như huân chương “Phụng sự Tổ quốc – huân chương cao quý nhất giành cho giới văn học nghệ thuật Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin từng ca ngợi: “Nữ nghệ sĩ Maya Plisetskaya là một ngôi sao ballet vĩ đại của thời hiện đại”.  Trước mất mát to lớn của nền nghệ thuật nước Nga, Tổng thống Putin đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình và những thế hệ hâm mộ nghệ sĩ Maya Plisetskaya.

Truyền hình VNEWS/Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm