VIDEO: Rắn lục đuôi đỏ xuất hiện tại TP.Hồ Chí Minh

28/06/2015 06:00 GMT+7 | Truyền hình TT&VH

(Thethaovanhoa.vn) - Thời gian gần đây, tại một số khu vực vùng ven trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã xuất hiện rắn lục đuôi đỏ. Đây là điều bất thường vì rắn lục đuôi đỏ vốn quen sống tại các vùng rừng núi có nhiều cây cối. Sự xuất hiện của loài rắn độc này đã khiến ngừoi dân lo lắng.



Khu vực ven sông Sài Gòn thuộc phường Thạnh Lộc, Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh là nơi người dân liên tục phát hiện rắn lục đuôi đỏ. Theo người dân ở đây cho biết, loại rắn này thường xuất hiện ở đây vào mùa mưa, các năm trước cũng có, nhưng thời gian gần đây, chúng xuất hiện nhiều hơn. Gần đây loại rắn độc này còn bò cả vào trong nhà khiến người dân ở đây lo lắng.

Tại Khoa Bệnh Nhiệt đới Bệnh viện Chợ Rẫy, từ đầu tháng 6 đến nay, bệnh viện đã tiếp nhận 111 trường hợp bị rắn cắn, trong đó có 80 ca là do rắn lục cắn. tuy nhiên số nạn nhân bị rắn cắn tại TP Hồ Chí Minh không nhiều, mà chủ yếu ở các tỉnh. Theo các bác sỹ điều trị khi bị rắn lục cắn, bệnh nhân sẽ bị sưng đau, xuất huyết tại chỗ, sau đó có các dấu hiệu rối loạn đông máu, xuất huyết nhiều nơi trong cơ thể, và có thể tử vong nếu không điều trị kịp thời.

Trước tình trạng này, bác sỹ Lê Quốc Hùng – Phó Trưởng khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Chợ Rẫy đã đưa ra một số lời khuyên nhằm giúp người dân tránh để bị rắn cắn.

Rắn lục đuôi đỏ là một trong những loại rắn có nọc độc mạnh, việc loại rắn này xuất hiện nhiều thời gian gần đây ở TP Hồ Chí Minh có thể  do tình trạng đô thị hóa ven sông ngày càng tăng dẫn đến rắn mất môi trường sống, thiếu nguồn thức ăn nên phải di chuyển vào vườn nhà hoặc sang nơi khác. Chính vì vậy, người dân cần phát quang bờ cây bụi rậm quanh nhà và trang bị thiết bị bảo hộ khi làm vườn.

Truyền hình Thông tấn VNEWS

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm