VIDEO: Hoãn lễ thượng cờ Đại sứ quán Mỹ tại Cuba

21/07/2015 07:33 GMT+7 | Video clip

(Thethaovanhoa.vn) - Tối 20/7 theo giờ Việt Nam, Mỹ và Cuba đã chính thức mở cửa các đại sứ quán tại thủ đô mỗi nước.

Tại thủ đô Washington của Mỹ, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez đã chủ trì buổi lễ nâng cấp Phòng Đại diện Quyền lợi Cuba thành Đại sứ quán và kéo quốc kỳ Cuba. Buổi lễ thượng cờ tại Đại sứ quán Cuba ở Washington diễn ra trang trọng với khoảng 500 khách mời, trong đó có các nghị sĩ trong Quốc hội Mỹ cùng phái đoàn gồm 30 quan chức cấp cao trong các lĩnh vực ngoại giao, văn hóa của đảo quốc Caribe.

Phát biểu sau lễ thượng cờ, Ngoại trưởng Cuba cho rằng hai bên đã tiến tới sự kiện lịch sử này nhờ sự lãnh đạo sáng suốt và kiên định của Phidel Castro Ruz, một Lãnh tụ lịch sử của Cách mạng Cuba, đồng thời khẳng định sẽ luôn trung thành và tôn kính đối với những tư tưởng của vị lãnh tụ này.

Ông Bruno Rodriguez cũng nhắc lại việc Lãnh tụ Phidel Castro từng có mặt tại Washington vào tháng 4/1959 nhằm mục đích thúc đẩy mối quan hệ song phương bền vững giữa Cuba và Mỹ, nhấn mạnh đây cũng chính là mục đích mà hai bên đang theo đuổi ngày nay.

Bên cạnh đó, ngoại trưởng Cuba cho rằng sự kiện lịch sử này chỉ có ý nghĩa thực sự khi Mỹ dỡ bỏ các biện pháp bao vây cấm vận về tài chính, thương mại và kinh tế, vốn gây ra nhiều thiệt hại đối với nhân dân Cuba, trả lại lãnh thổ chiếm đóng Guantanamo và tôn trọng chủ quyền của Cuba.


Chính thức mở Đại sứ quán Cuba tại Washington (Mỹ)

Trước đó cùng ngày, tại thủ đô La Habana, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách Tây Bán cầu Roberta Jacobson, đã đại diện cho Chính phủ Mỹ tham dự lễ nâng cấp Phòng Đại diện Quyền lợi Mỹ thành Đại sứ quán Mỹ.

Tuy nhiên, đã không có các nghi lễ chính thức tại La Habana trong ngày 20/7 và lễ thượng cờ sẽ được dời sang tháng Tám với sự tham dự của Ngoại trưởng Kerry. Hiện văn phòng này đã thay đổi nội dung đề trên các tấm danh thiếp, thư tín cũng như trên các địa chỉ trang web, tài khoản Twitter và Facebook thành "Đại sứ quán" thay vì "Phòng Đại diện Quyền lợi" như trước đây.

Sau thành công của bước đi đầu tiên này, quá trình bình thường hóa quan hệ giữa Cuba và Mỹ tới đây chắc chắn sẽ rất phức tạp và nhiều mâu thuẫn, nhưng dẫu sao, giờ đây hai bên đã thiết lập được kênh liên lạc thường xuyên chính thức, củng cố được không gian thương lượng và tạo niềm tin vào tiến trình đầy chông gai này./.


Mở lại Đại sứ quán Mỹ tại Cuba, nhưng đã không có lễ thượng cờ Mỹ

Truyền hình Thông tấn VNEWS

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm