VHTC 21/07: Nhà máy sản xuất thịt bò được công nhận là di sản thế giới

22/07/2015 06:00 GMT+7 | Video clip

(Thethaovanhoa.vn) - Kính mời quý vị theo dõi Bản tin Bản tin Văn hóa toàn cảnh (VHTC) do báo Thể thao & Văn hóa phối hợp với Truyền hình Thông tấn xã Việt Nam phối hợp sản xuất với những nội dung chính như sau:

Văn hóa trong nước

- Ngày 21/7, triển lãm với chủ đề "Da cam - Lương tri và Công lý" đã chính thức khai mạc tại Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh.

- Đầu tháng 8 tới, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, công chúng Việt Nam sẽ được dịp thưởng thức vở ba-lê  kinh điển Hồ thiên nga do Nhà hát ba-lê Nga Talarium Et Lux dàn dựng.

- Ngày 20/7 vừa qua, tại Hà Nội đã diễn ra buổi ra mắt cuốn tản văn mới của nhà văn Di Li có nhan đề Thị Thành ký.

- Xây dựng chuỗi các sản phẩm du lịch, dịch vụ để Cù Lao Chàm trở thành hạt nhân kích thích du lịch trong vùng phát triển bền vững là vấn đề mới mẻ cần phải có sự vào cuộc của nhiều ngành, của cộng đồng, nhất là của chính quyền các cấp.

Văn hóa quốc tế

- Black Eyed Peas đã kỷ niệm 20 thành lập ban nhạc và chấm dứt 4 năm im hơi lặng tiếng với video nhạc mới, mang tựa đề Yesterday.

- Hiệp hội Diễn viên Mỹ vừa tôn vinh ngôi sao Carol Burnett với giải Thành tựu trọn đời vì sự nghiệp kéo dài 6 thập kỷ trong ngành giải trí của bà.

- Ostrava - Thành phố lớn thứ 3 của Cộng hòa Séc vừa trải qua những ngày vô cùng sôi động với lễ hội âm nhạc Màu sắc Ostrava 2015. Lễ hội năm nay được tổ chức từ ngày 16 đến 19 tháng 7 với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ tên tuổi

- Nhà máy sản xuất thịt bò Anglo của Uruguay được biết đến với tên Bảo tàng Cách mạng Công nghiệp đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới bởi giá trị văn hóa và công nghiệp.


Truyền hình Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm