VHTC 02/08: 'Hồ Thiên Nga' 3D - 'hàng hiệu' xứng với tiền triệu

03/08/2015 05:00 GMT+7 | Truyền hình TT&VH

(Thethaovanhoa.vn) - Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Văn hóa Toàn cảnh (VHTC) do báo Thể thao & Văn hóa phối hợp với Truyền hình Thông tấn VNEWS sản xuất, với những nội dung chính sau đây:

- Căn hộ của ông Eric Edwards ở quận Brooklyn, New York, Mỹ  là nơi tập hợp bộ sưu tập Nghệ thuật châu Phi với trị giá lên tới 10 triệu đô la Mỹ. Và với quy mô ngày càng được mở rộng, hiện ông đang tìm kiếm ngôi nhà mới cho bộ sưu tập đồ sộ của mình.

- Cuối cùng thì sau nhiều ngày háo hức chờ đợi, khán giả Thủ đô Hà Nội cũng đã được thưởng thức vở ba lê kinh điển Hồ Thiên Nga, trong sự kết hợp độc đáo của những hình ảnh minh hoạ không gian ba chiều, hiệu  ứng âm thanh, ánh sáng hiện đại. Vở diễn do Nhà hát balê Nga Talarium Et Lux  dàn dựng và trình diễn.

- Sinh ra trong một dòng họ có bảy đời làm nghề rối nước ở làng rối nước Nam Chấn (huyện Nam Trực, tỉnh Nam Ðịnh), nghệ sĩ Phan Thanh Liêm không chỉ tìm mọi cách để có thể duy trì nghề diễn bằng cách sáng tạo ra loại hình độc diễn rối nước, mà còn từng ngày âm thầm mang nghệ thuật rối nước đến gần hơn với bạn bè quốc tế ngay tại mảnh đất Thủ đô ngàn năm văn hiến.


Truyền hình Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm