Từ 1/6, các cơ quan trên địa bàn Hà Nội phải chào cờ và hát Quốc ca vào sáng thứ hai

30/05/2015 07:10 GMT+7 | Video clip

(Thethaovanhoa.vn) - Thành phố Hà Nội đã quy định các cơ quan đơn vị trên địa bàn thực hiện chào cờ và hát Quốc ca vào sáng thứ Hai hàng tuần và các sinh hoạt tập thể, sự kiện quan trọng, nhằm lan tỏa lòng yêu nước đối với cán bộ, người dân trên địa bàn Thủ đô.

Theo đó, các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn Thủ đô sẽ đồng loạt tổ chức chào cờ, hát Quốc ca từ ngày 1/6.

Theo thành phố Hà Nội, việc chào cờ và hát Quốc ca hàng tuần sẽ giúp bồi đắp lòng yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc cho mỗi cán bộ công chức, lực lượng vũ trang, nhân dân, nhất là thế hệ trẻ Thủ đô.



Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố cũng quán triệt tinh thần trên bằng công văn yêu cầu tất cả cán bộ, giáo viên và học sinh thực hiện hát Quốc ca (kể cả có hoặc không có nhạc đệm) để việc chào cờ và hát Quốc ca trở thành nền nếp trong hệ thống giáo dục của Thủ đô.

Ông Hồ Quang Lợi, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cho biết: "Để việc hát tốt thì phải học hát. Tôi xin nói là nhiều người chúng ta không thuộc lời và nhiều người hát sai nhạc. Thế nào để cho vừa đúng lời, vừa đúng phách, đúng nhịp. Tôi nói cả chúng ta ngồi đây tôi cũng không dám chắc là tất cả đều đã hát đúng lời, đúng phách, đúng nhịp. Cho nên nó đặt ra một vấn đề là phải học hát. Vậy tôi đề nghị trước hết là các tổ chức đoàn tổ chức học hát, các cơ quan tổ chức học hát, dạy 3 bài Quốc ca, Quốc tế ca và Lãnh tụ ca đúng lời và đúng nhạc".

Việc thành phố Hà Nội yêu cầu chào cờ và hát Quốc ca sẽ góp phần làn tỏa lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đồng thời giáo dục lý tưởng cách mạng cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân. Tuy nhiên, để duy trì được việc này cần thiết phải có sự quyết liệt của người đứng đầu, mỗi cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn Thủ đô, trong tổ chức thực hiện chào cờ và hát Quốc ca.

Truyền hình Thông tấn VNEWS

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm