Sự thực về VIDEO sốc: Tên lửa hành trình Mỹ 'thổi tung' soái hạm Nga

02/12/2016 21:20 GMT+7 | Video clip

(Thethaovanhoa.vn) - Tập đoàn quốc phòng Mỹ Lockheed Martin đã phát hành một video về tên lửa hành trình chống tàu đầy triển vọng GM-158C LRASM, mục tiêu trong đoạn video đó là tuần dương hạm tên lửa Đồ án 1164 Atlas.

Trong biên chế của Hải quân Nga hiện có ba tàu chiến như vậy và đều là kỳ hạm (hay soái hạm, flagship - PV).

Thực ra đó chỉ là video quảng cáo vũ khí của Lockheed Martin.

Đoạn video đã được công bố cách đây vài tháng. Video clip cho thấy tên lửa được bắn đi từ chiến hạm và máy bay chiến đấu của Mỹ, khéo léo tránh radar và hệ thống phòng không của nhóm hải quân Nga, lựa chọn mục tiêu quan trọng nhất, là tàu tuần dương và nhấn chìm tàu.

Nga tuyên bố cứu Syria khỏi 624 tên lửa hành trình của NATO

Nga tuyên bố cứu Syria khỏi 624 tên lửa hành trình của NATO

Theo đúng nghĩa đen, chỉ trong một ngày đêm lẽ ra đã có 624 tên lửa hành trình sẵn sàng tấn công tổng lực vào Syria" - Đại tướng Shoigu công bố trên kênh truyền hình Nước Nga-24.

Theo đài Sputnik của Nga, việc sử dụng các mẫu mô hình vũ khí của đối thủ làm mục tiêu cho các hệ thống vũ khí của mình trong nhiều đoạn quảng cáo là một tập tục phổ biến.

 Ví dụ như công ty "Sukhoi" trong video quảng cáo khả năng của máy bay tiêm kích Su-35 thì đối thủ của nó là phi cơ chiến đấu NATO "Eurofighter Typhoon".

ĐK (tổng hợp từ Sputnik)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm