"Săn" Nick Út chụp ảnh Hồ Gươm Hà Nội

13/04/2012 13:56 GMT+7 | Video Giải trí

(TT&VH/TTXVN) – Thưa quý vị và các bạn, năm 2012 đánh dấu 40 năm ngày ra đời của bức ảnh Em bé napalm (giải World Press Photo và Pulitzer năm 1973) của nhiếp ảnh gia Huỳnh Công Út (tức Nick Út).

Nhân dịp này, Hãng ABC News – hãng truyền hình lớn nhất của Mỹ, đã đưa Nick Út trở lại VN, trở lại Trảng Bàng (tỉnh Tây Ninh) nơi ông chụp Em bé napalm để làm một bộ phim phóng sự về ông. Sau những ngày quay phim, phỏng vấn, hướng dẫn học sinh Mỹ nghiên cứu ở Trảng Bàng và TP.HCM, Nick Út đã ra Hà Nội, chụp ảnh Hồ Gươm, trước khi lên đường đi Hà Giang, ghé thăm và có thể là tác nghiệp về cảnh đẹp con người và về chợ tình Khau Vai – một phiên chợ độc đáo của người Mông huyện Mèo Vạc diễn ra vào 14/4 tới. Phóng sự của nhóm PV VHTC khi Nick Út có mặt tại Hà Nội sáng ngày 12/4.


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm