Phát lộ đường nước bằng gạch "khổng lồ" tại Hoàng Thành

28/12/2012 07:34 GMT+7 | Truyền hình TT&VH

(Thethaovanhoa.vn) - Lần đầu tiên, trong khu vực gần điện Kính Thiên, thuộc Khu Di tích Hoàng thành Thăng Long, các nhà khoa học đã phát hiện một dấu tích kiến trúc đời Lý bằng gạch lớn chưa từng thấy. Kiến trúc này giúp chúng ta có thêm bằng chứng cho thấy đã tồn tại một diễn biến văn hóa liên tục, gồm các lớp văn hóa từ thời Lý, Trần, Lê, Nguyễn đan xen, chồng xếp lên nhau tồn tại qua  hàng nghìn năm tại Cấm thành Thăng Long. Ngày 26/12, tại Hà Nội, phát hiện này đã được Viện khảo cổ học công bố đến các nhà kho học, giới truyền thông tại Hội thảo Báo cáo sơ bộ kết quả khai quật thăm dò khảo cổ học Trung tâm Hoàng thành Thăng Long năm 2012.


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm