Phạm Tiến Duật và “Những vùng rừng không dân”

25/08/2011 13:54 GMT+7 | Video clip

(TT&VH/TTXVN) - Trong công văn mà Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành đề nghị Hội đồng cấp nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh đối với các tác phẩm, công trình và cụm công trình trong lĩnh vực văn học nghệ thuật, có 10 nhà văn được đề nghị xét tặng đợt này. Đó là: nhà nghiên cứu lý luận phê bình - GS Hà Minh Đức, các nhà thơ Phạm Tiến Duật, Hữu Thỉnh, các nhà văn Bùi Hiển, Đỗ Chu, Hồ Phương, Nguyên Ngọc, Lê Văn Thảo, Lê Lựu và Ma Văn Kháng. Trong 10 tác giả này có hai người đã mất. Đó là nhà văn Bùi Hiển và nhà thơ Phạm Tiến Duật. Để được xét tặng, hẳn những người ở lại của nhà văn Bùi Hiển và nhà thơ Phạm Tiến Duật đã phải tập hợp thêm tư liệu, hoàn chỉnh hồ sơ đưa lên các Hội đồng xét tặng. Họ là ai và họ đã phải làm những gì, chắc chắn nhiều người chưa thể hình dung ra. Chính vì thế, nhân dịp này, nhóm PV Văn hóa toàn cảnh đã ghé thăm gia đình nhà thơ Phạm Tiến Duật để tìm hiểu về việc làm hồ sơ đề nghị ông được phong tặng giải thưởng Hồ Chí Minh đợt này...




Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm