Nhạc sĩ Phạm Duy: Phổ thơ cho “đỉnh đời” mình

01/06/2011 15:22 GMT+7 | Video clip

(TT&VH) - Chiều ngày 30/5, tại Nhà hát Ca múa nhạc nhẹ Việt Nam những người yêu nhạc đã được thấy một “ông già phơ phơ tóc trắng”, ngoài 90 tuổi nói hơn 2 giờ đồng hồ không nghỉ về “thơ phổ nhạc”. Buổi nói chuyện này được tổ chức như là sự bổ sung cho những tri thức từ một con người đã từng trải nghiệm qua chính cuộc đời làm nghệ thuật của mình cho nền tân nhạc Việt Nam. Đó là nhạc sĩ Phạm Duy.




Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm