Gặp nhà văn, thầy thuốc không tay làng Vũ Đại

01/02/2012 13:19 GMT+7 | Video Giải trí

(TT&VH/TTXVN) – Làng Vũ Đại vốn nổi danh trong Chí Phèo của Nam Cao. Hiện nay, làng còn nổi tiếng bởi nghề dệt vải truyền thống và đặc biệt là với món cá kho bằng niêu đất.

Đầu xuân năm mới, nhóm PV chúng tôi đã trở lại làng Vũ Đại nhưng không phải để tìm hiểu về mảnh đất đã đi vào văn học, nghề dệt vải hay món cá kho mà để tìm gặp một kỳ nhân bị cụt cả hai tay nhưng lại là một nhà văn, một thầy thuốc có tiếng được nhiều người xa gần yêu mến và quý trọng... Ông là Trần Đức Mô, người con làng Đại Hoàng (xã Hòa Hậu, Lý Nhân, Hà Nam).


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm