Gặp Nhà “Phú Thọ học” cả đời nghiên cứu về Hùng Vương

17/12/2012 14:12 GMT+7 | Truyền hình TT&VH

(Thethaovanhoa.vn) - Ở tỉnh Phú Thọ, cụ Nguyễn Khắc Xương – con trai nhà thơ Tản Đà được nhiều người gọi là Nhà Phú Thọ học. Nghiên cứu về văn hóa dân gian vùng Đất Tổ nói chung và Kinh đô Văn Lang xưa nói riêng là tâm nguyện cả đời cụ. Nhân dịp Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu của nhân loại, xin mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Xương – người đã có công không nhỏ trong việc nghiên cứu, sưu tập văn hoá dân gian vùng đất Tổ, về thời đại các Vua Hùng dựng nước và dấu ấn của các vỉa tầng văn hóa cổ.


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

TTXVN/Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm