Đón Tết Ất Mùi bằng tranh dê

20/02/2015 08:29 GMT+7 | Truyền hình TT&VH

(Thethaovanhoa.vn) - Dê là một trong 6 con vật được người Việt thuần dưỡng từ rất sớm và rất gần gũi với đời sống của con người, từ đời sống vật chất cho tới đời sống văn hoá tinh thần như tâm linh, ẩm thực, văn học, hội hoạ...

Riêng trong lĩnh vực hội hoạ, con dê đã xuất hiện trong một số bức tranh dân gian như “Hai con dê qua cầu”; “Bịt mắt bắt dê”; “Mẹ con nhà dê”… cho tới những bức tranh 12 con giáp của hoạ sĩ bậc thầy của mỹ thuật Việt Nam hiện đại Nguyễn Tư Nghiêm.

Trong chương trình VHTC Xuân Ất Mùi 2015, mời quý vị cùng gặp gỡ, trò chuyện với hoạ sĩ Lê Trí Dũng và hoạ sĩ Trang Thanh Hiền; cùng ngắm nhìn những bức tranh dê mới nhất vừa được 2 hoạ sĩ này sáng tác để đón năm mới.

Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm