Bản tin Văn hóa toàn cảnh ngày 19/07/2014

22/07/2014 13:55 GMT+7 | Truyền hình TT&VH

(Thethaovanhoa.vn) - Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Văn hóa toàn cảnh của Thể thao & Văn hóa phát trên sóng Truyền hình Thông tấn - Vnews ngày 19/07/2014 với các nội dung chính như sau:

* Thưa quý vị, ngày 18/7, tại thành phố Cần Thơ, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ đã tổ chức cuộc họp với các tỉnh, thành và đơn vị liên quan nhằm thông qua kịch bản Chương trình nghệ thuật "Nghĩa tình biên giới - Biển đảo quê hương" sẽ tổ chức tại thành phố Cao Lãnh,  tỉnh Đồng Tháp vào tối ngày 29/7/2014.

*Cũng trong ngày 18/7, Bảo tàng tỉnh Bến Tre phối hợp với Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) đã công bố kết quả khai quật ngôi mộ nằm ở khu phố 2, thị trấn Chợ Lách, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre.

* Tối ngày 18/7, tại Hà Nội, Trung tâm hỗ trợ phát triển tài năng điện ảnh thuộc Hội Điện ảnh Việt Nam đã  tổ chức lễ giới thiệu giải thưởng phim Búp sen vàng lần thứ  5 - năm 2014 với chủ đề “Nơi sóng bắt đầu”. Giải thưởng Búp sen vàng năm nay tiếp tục tôn vinh các phim truyện, phim tài liệu ngắn và các nhà làm phim trẻ xuất sắc nhất.

*Cuối tháng 9, đầu tháng 10 tới đây, Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội sẽ tổ chức Liên hoan Sân khấu chuyên nghiệp Thủ đô lần thứ nhất. Nhân sự kiện này, xin mời quý vị cùng VHTC nhìn lại đời sống sân khấu Thủ đô cũng như cả nước trong những năm gần đây…

*Mở đầu phần văn hóa quốc tế hôm nay mời quý vị cùng ghé thăm một quán cà phê thật đặc biệt tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Tại đây, thực khách có thể ngắm nhìn rất nhiều đồ vật lấy cảm hứng từ nhân vật hoạt hình nổi tiếng Moomin  và thậm chí có cả một chú Moomin bông làm bạn tại bàn của mình.

*Sau khi dày công thực hiện một album nhạc, với tất cả các ca khúc đều có video, nỗ lực của Beyonce đã được đền đáp xứng đáng khi cô dẫn đầu danh sách đề cử giải Video Âm nhạc MTV.

*Những bức tượng gỗ hình thù kỳ quái đặt rải rác  ngoài trời, giữa không gian rộng lớn. Hình ảnh đó có thể gợi nhớ về không gian sống đặc trưng của người da đỏ châu Mỹ. Nhưng với người dân Matxcơva, Nga, điều đó là hoàn toàn bình thường, đặc biệt khi họ đã từng đặt chân đến ngôi làng nghệ thuật Nikola-Lenivets nằm cách thủ đô khoảng 200km. Trong chuyên mục Qua miền văn hóa hôm nay mời quý vị cùng tới chiêm ngưỡng địa chỉ nghệ thuật độc đáo này.   

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm