Bản tin Văn hóa toàn cảnh ngày 17/08/2014

18/08/2014 11:46 GMT+7 | Truyền hình TT&VH

(Thethaovanhoa.vn) - Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Văn hóa toàn cảnh của Thể thao & Văn hóa phát trên sóng Truyền hình Thông tấn - Vnews ngày 17/08/2014 với các nội dung chính như sau:

* Điểm lại những sự kiện văn hóa nổi bật đã diễn ra ở trong và ngoài nước tuần qua

* Ra đời vào tháng 8 năm 1981, đến nay, kênh âm nhạc MTV đã bước sang tuổi 33. Từng là kênh truyền hình chỉ gắn chặt với âm nhạc và đạt đến những đỉnh cao chói lọi, nhưng nay họ theo đuổi truyền hình thực tế, một thứ hợp thời và sinh lời, nhưng ở một khía cạnh nào đó MTV đang đánh mất bản sắc của mình, đó chính là âm nhạc.

*Nếu lựa chọn ra những tác phẩm điện ảnh xuất sắc nhất châu Âu ra đời hồi năm ngoái, Ida của đạo diễn Pawel Pawlikowski  xứng đáng có được vị trí hàng đầu. Lấy bối cảnh tại Ba Lan những năm 60 của thế kỷ trước, bộ phim kể về chuyến hành trình tìm về cội nguồn của 1 cô gái có tên là Anna..

* Vừa qua, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Kim Đồng vừa tổ chức Lễ ký kết bản quyền với Nhà văn lão thành Vũ Hùng. Buổi lễ này còn trở nên ý nghĩa hơn khi còn là dịp để những nhà văn, nhà thơ, các cán bộ lão thành đã từng làm việc tại Nhà xuất bản Kim Đồng gặp gỡ, ôn lại những kỷ niệm cũ.

*Hơn 10 năm qua, thầy giáo tiểu học 29 tuổi Phạm Văn Điệp (thôn An Nhân, xã Hoàng Đông, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) đã nâng niu, trưng bày tại căn phòng riêng của mình rất nhiều kỷ vật gắn bó với người lính như chiếc ba lô, mũ cối, bi đông, cặp lồng, áo trấn thủ, thắt lưng, chiếc la bàn cho đến những vỏ đạn cối của pháo cao xạ... Với anh, đó không đơn giản chỉ là những kỷ vật của một thời đấu tranh hào hùng của dân tộc mà còn chứa đựng bên trong những giá trị và ý nghĩa lịch sử lớn lao. Trong chuyên mục Câu chuyện cuối tuần hôm nay, mời quý vị cùng đến với người thày giáo trẻ và những kỷ vật chiến tranh của anh.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm